Cựu Tổng thống Brazil bị điều tra

18/07/2015 07:54 GMT+7

Tòa án thủ đô Brasilia của Brazil vừa quyết định điều tra cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (nhiệm kỳ 2003 - 2010) với cáo buộc tham nhũng.

Tòa án thủ đô Brasilia của Brazil vừa quyết định điều tra cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva (nhiệm kỳ 2003 - 2010) với cáo buộc tham nhũng.

AFP dẫn thông cáo của tòa án cho biết ông Lula da Silva, một trong những chính khách được hâm mộ nhất châu Mỹ La tinh, bị nghi ngờ đã can thiệp để tập đoàn xây dựng Odebrecht (Brazil) giành nhiều hợp đồng ở nước ngoài trong giai đoạn 2011 - 2014.
Khi đó, tuy đã mãn nhiệm nhưng tầm ảnh hưởng quốc tế của ông vẫn còn rất đáng kể. Ngoài ra, theo tờ Folha de Sao Paulo, hơn một nửa các chuyến đi nước ngoài của ông Lula da Silva sau khi rời ghế tổng thống do 3 “đại gia” ngành xây dựng của Brazil là Odebrecht, Camargo Corrêa và OAS chi trả.
Nhiều lãnh đạo cấp cao của 3 tập đoàn này đã bị khởi tố từ cuối năm 2014 do liên quan đến nghi án tham nhũng của Công ty dầu khí Petrobras. Trong khi đó, đại diện của ông Lula da Silva khẳng định cựu tổng thống “luôn hành động minh bạch và chính đáng”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.