Cựu Tổng thống Bush 'buồn sâu sắc về tình hình Afghanistan

Khánh An
Khánh An
17/08/2021 16:24 GMT+7

Cựu Tổng thống George W. Bush, người ký quyết định can thiệp quân sự tại Afghanistan, cảm thấy buồn vì thảm cảnh xảy ra tại nước này trong vài ngày qua.

Hãng Reuters ngày 17.8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush chia sẻ rằng ông và phu nhân Laura Bush cảm thấy “buồn sâu sắc” về tình hình ở Afghanistan.
“Laura và tôi đã xem cảnh bi thảm xảy ra ở Afghanistan với nỗi buồn sâu sắc. Tấm lòng nặng trĩu của chúng tôi chia sẻ với người dân Afghanistan đã chịu đựng quá nhiều và với người Mỹ, đồng minh NATO đã hy sinh quá nhiều”, theo cựu Tổng thống Bush.

Tổng thống Biden bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan

Vào ngày 18.9.2001 khi còn đương nhiệm, chính ông Bush đã ký sắc lệnh Ủy quyền Sử dụng lực lượng quân sự nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố xảy ra một tuần trước đó, tức Sự kiện ngày 11.9.
Sau 20 năm cuộc chiến, Mỹ quyết định rút quân và Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 16.8, khiến nhiều nước gấp rút sơ tán nhân viên ngoại giao. Nhiều người Afghanistan đổ xô đến sân bay để tìm cách ra nước ngoài, gây nên cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Trong một diễn biến khác, quyền thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan Ajmal Ahmady đã rời khỏi Kabul. Ông Ahmady chất vấn về lòng trung thành của các lực lượng an ninh và chỉ trích Tổng thống Ashraf Ghani cùng các cố vấn thiếu kinh nghiệm vì sự sụp đổ nhanh chóng và hỗn loạn.
Trên Twitter, ông viết về việc ông làm việc tại ngân hàng cho đến khi lực lượng Taliban tiến đến cửa ngõ thủ đô. Bên cạnh đó, ông nói nguồn dự trữ USD đang bấp bênh và cho biết ông đã rời Kabul trên chuyến bay quân sự.

[VIDEO] Taliban tịch thu vũ khí dân sự, sân bay Kabul vẫn hỗn loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.