Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được giảm án 10 năm tù

11/07/2020 07:46 GMT+7

Tòa án cấp cao Seoul ngày 10.7 đã ra phán quyết giảm mức án tù của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ 30 năm xuống còn 20 năm tù.

AFP đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trước đó đã bị tuyên án 30 năm tù vì tội nhận hối lộ, lạm quyền và nhận tiền từ cơ quan tình báo quốc gia.
Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử lại ngày 10.7, Tòa án tối cao Seoul đã kết án bà Park 15 năm tù vì tội nhận hối lộ và thêm 5 năm tù cho các tội danh khác.
Bà Park “không thực hiện nghĩa vụ theo hiến pháp trên cương vị là tổng thống”, nhưng không sử dụng tiền kiếm được bất hợp pháp vì lợi ích cá nhân của mình, các thẩm phán giải thích lý do giảm án.
Cựu lãnh đạo Hàn Quốc cũng bị phạt và bị tịch thu tổng cộng 21,5 tỉ won (415 tỉ đồng). Phiên tòa ngày 10.7 diễn ra không có sự hiện diện của bà Park vì lý do sức khỏe.
Theo cáo trạng, bà Park thông đồng với các cựu cố vấn, gây thất thoát ngân sách lên đến 30 tỉ won (609 tỉ đồng) cấp cho Cục Tình báo Quốc gia (NIS).
Bà Park còn bị buộc tội can dự vào việc tuyển chọn ứng viên cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội, vi phạm điều lệ đảng này.
Hồi năm 2017, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết đồng thuận với kiến nghị luận tội, buộc bà Park bị phế truất. Con đường công danh của bà sụp đổ sau khi vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil bị phanh phui.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.