Cựu Tổng thống Trump đã có quyết định sẽ tái tranh cử vào năm 2024?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/06/2021 11:56 GMT+7

Tại cuộc mít tinh đầu tiên của mình kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ dấu hiệu rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 và có thể sẽ giành chiến thắng.

Vào tối 26.6 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Trump đã có cuộc mít tinh với hàng ngàn người ủng hộ tại làng Wellington thuộc bang Ohio, đánh dấu ông trở lại với các cuộc tập hợp quy mô lớn kể từ khi ông rời khỏi Nhà Trắng hồi tháng 1, theo tờ USA TODAY.
Gọi sự kiện trên là “cuộc mít tinh đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2022”, ông Trump dự đoán cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới sẽ mang lại chiến thắng lớn cho đảng Cộng hòa ở lưỡng viện.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin sẽ tái đắc cử 'lần thứ 3'

“Chúng ta sẽ chiếm lại Nhà Trắng và chúng ta sẽ chiếm lại Thượng viện”, Tổng thống Trump hứa với đám đông tại cuộc mít tinh, nhấn mạnh: “Chúng ta không có lựa chọn”.
Cựu Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: "Chúng ta đã thắng cử hai lần và có thể chúng ta sẽ chiến thắng lần thứ 3. Có thể”, cựu Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc mít tinh. Ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 và trong cuộc mít tinh mới, ông Trump lặp lại tuyên bố rằng ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 là do có gian lận bầu cử.
Trong cuộc mít tinh, cựu Tổng thống Trump không công bố kế hoạch tái tranh cử cho riêng mình. Hồi tháng 4, cựu Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc việc tái tranh cử vị trí tổng thống Mỹ vào năm 2024.
Ủy ban hành động chính trị của ông Trump cho hay cuộc mít tinh ở Ohio là sự kiện đầu tiên trong nhiều cuộc xuất hiện trước công chúng của ông nhằm ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử vào quốc hội. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ có cuộc mít tinh tương tự ở thành phố Sarasota, bang Florida vào ngày 3.7.
Trong khi đó, các nhà phân tích chính trị cho rằng các cuộc mít tinh như trên được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho cựu Tổng thống Trump củng cố vị thế trở thành lãnh đạo của đảng Cộng hòa và thúc đẩy các thuyết âm mưu của ông về cuộc bầu cử năm 2020, theo USA TODAY.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.