Cựu vô địch Azarenka chia tay Úc mở rộng 2018 để đấu tranh cho 'cuộc chiến' nuôi con

08/01/2018 15:55 GMT+7

Sau khi hàng loạt tay vợt hàng đầu phải rút lui, Úc mở rộng 2018 tiếp tục nói lời chia tay vởi cựu vô địch đơn nữ Victoria Azarenka do tay vợt người Belarus phải ở lại Mỹ đấu tranh để giành quyền nuôi con.

Theo AFP, một tuyên bố từ Ban tổ chức giải Úc mở rộng ngày 8.1 cho biết Azarenka là tay vợt mới nhất rút khỏi giải đấu năm nay. Trước đó, tay vợt 28 tuổi xinh đẹp người Belarus được trao suất đặc cách tranh tài ở Úc mở rộng 2018 khởi tranh từ ngày 15.1) tại Melbourne.
“Thật đáng tiếc là Azarenka không thể đi đến Úc để dự giải năm nay. Úc mở rộng là giải đấu yêu thích của Azarenka nên cô ấy chỉ còn biết trông mong được trở lại Melbourne vào năm tới”, AFP dẫn lời của giám đốc giải đấu Craig Tiley cho biết.
Azarenka phải ở lại Mỹ để giành quyền nuôi đứa con trai Leo CHỤP MÀN HÌNH
Azarenka (người từng 2 lần đăng quang đơn nữ Úc mở rộng 2012 và 2013) vừa trở lại vào giữa năm ngoái do nghỉ thai sản nhưng sau đó phải bỏ giải Mỹ mở rộng để đấu tranh giành quyền nuôi đứa con trai tên Leo tại tại tòa án Mỹ. Tuần trước, Azarenka cũng phải rút khỏi Auckland Classic, giải đấu khởi động chuẩn bị cho đấu trường Grand Slam đầu tiên của năm. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tay vợt người Belarus không thể rời California (Mỹ) cho đến khi vấn đề nuôi con được giải quyết. Điều này buộc Azarenka phải nói lời chia tay Úc mở rộng 2018.
Murray phải bỏ Úc mở rộng 2018 do chấn thương AFP
Azarenka là một trong những tay vợt tên tuổi mới nhất rút khỏi Úc mở rộng năm nay. Trước đó, Serena Williams (người cũng vừa trở lại sau khi sinh con) đã quyết định không tham gia với lý do cô vẫn chưa sẵn sàng cho một giải đấu lớn sau sinh. Cuối tuần trước, đến lượt 2 tay vợt nam hàng đầu là Andy Murray và Kei Nishikori cũng lần lượt nói lời chia tay Úc mở rộng 2018 do chưa thể hồi phục chấn thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.