Cứu voi con hoang dã 2 tháng tuổi bị rớt xuống giếng

29/03/2016 17:22 GMT+7

Chiều 28.3, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cùng các cơ quan chức năng đã cứu sống một con voi hoang dã khoảng 2 tháng tuổi rơi xuống giếng.

Chiều 28.3, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cùng các cơ quan chức năng đã cứu sống một con voi hoang dã khoảng 2 tháng tuổi rơi xuống giếng.

Ảnh: Vũ LongẢnh: Vũ Long
Trưa cùng ngày, có hai người dân ở TT.Ea Súp, H.Ea Súp (Đắk Lắk) đi làm rẫy phát hiện con voi quẫy đạp dưới giếng sâu khoảng 4 m ở tiểu khu 294 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Cư M’Lan. Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đến hiện trường tổ chức vớt voi từ dưới giếng lên an toàn (ảnh).
Ông Nguyễn Đình Toản, Phó chủ tịch UBND H.Ea Súp, cho biết con voi được giữ tạm ở bìa rừng để đợi voi mẹ từ rừng ra đem trở lại nơi hoang dã.
Các cơ quan chức năng cũng tính đến phương án nếu voi mẹ không xuất hiện thì đưa voi con về thuê chuyên gia chăm sóc đặc biệt vì voi còn quá nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.