Cựu vương châu Á chính thức giải thể, bóng đá Trung Quốc thêm một cú sốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/05/2020 19:48 GMT+7

“Gã khổng lồ” châu Á, CLB Liaoning Hongyun của Trung Quốc chính thức gửi lời chia tay và xin lỗi người hâm mộ với tuyên bố giải thể vì vấn đề về tài chính.

The AFP, CLB Tianjin Tianhai thuộc giải hàng đầu Trung Quốc (CSL) trước đó đã tuyên bố giải thể và giờ là Liaoning FC - đội bóng giàu truyền thống nhất ở Trung Quốc, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Liaoning FC, có trụ sở tại thành phố phía đông bắc Thẩm Dương, là nhà vô địch châu Á năm 1990 và thống trị bóng đá Trung Quốc từ giữa những năm 1980 đến giữa những năm 1990.

Liaoning FC (phải) từng được xem là "ông lớn" của bóng đá châu Á

FIFA

Tuy nhiên, trong cuộc bùng nổ của bóng đá Trung Quốc, cùng với khủng hoảng đại dịch Covid-19, Liaoning FC đã rơi vào thời điểm khó khăn gần đây về tài chính và sa sút thành tích ở giải hạng nhì Trung Quốc mùa trước.
Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã loại họ ra khỏi các giải đấu chuyên nghiệp hôm 24.5 cùng với 10 CLB khủng hoảng tài chính dẫn đến nợ tiền lương của cầu thủ. Trong một tuyên bố sau đó, CLB Liaoning FC tuyên bố họ buộc phải giải thể. "Tinh thần của bóng đá Liaoning tượng trưng cho sự tự cải thiện và không bao giờ bỏ cuộc. Câu lạc bộ đã giải thể, nhưng tinh thần bóng đá Liaoning vẫn tiếp tục duy trì.
Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ từ mọi tầng lớp đã ủng hộ và yêu mến CLB bóng đá Liaoning trong nhiều năm, giới truyền thông, lãnh đạo chính phủ, nhà tài trợ,… Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc và chúng tôi xin lỗi", Liaoning FC - đội thành lập năm 1953, cho biết trên tài khoản Weibo của mình.

CLB Tianjin Tianhai từng "nổi đình nổi đám" với việc chiêu mộ tiền đạo nổi tiếng Brazil là Pato (áo trắng)

AFP

Liaoning FC được tạp chí Forbes xếp hạng đội có giá trị thứ 10 tại Trung Quốc trong mùa giải 2015 - 2016, trị giá 67 triệu USD. Năm 2016, họ lại thu hút sự chú ý của bóng đá châu Á khi chi ra hơn 12,5 triệu USD để chiêu mộ tiền đạo người Nigeria Anthony Ujah từ Werder Bremen nhưng sau đó đã rớt hạng vào năm 2017.
Năm ngoái, các cầu thủ của Liaoning FC đã không nhận được tiền lương. Trong khi đó, sau khi giải thể, Tianjin Tianhai sẽ được thay thế bởi CLB Shenzhen FC (đội đang được dẫn dắt bởi danh thủ Ý Roberto Donadoni) tranh tài ở CSL mùa này. Giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc năm nay dự kiến khai mạc vào ngày 22.2 nhưng phải hoãn lại do đại dịch Covid-19 và đang dự kiến trở lại vào cuối tháng 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.