Đa dạng sắc màu âm nhạc 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

21/09/2015 06:03 GMT+7

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi đã chọn được 11 ca khúc vào vòng chung kết xếp hạng. 11 bài hát này sẽ tranh tài một lần nữa tại đêm gala công diễn, trao giải vào 14.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi đã chọn được 11 ca khúc vào vòng chung kết xếp hạng. 11 bài hát này sẽ tranh tài một lần nữa tại đêm gala công diễn, trao giải vào 14.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Các ca sĩ tham gia gala công diễn và trao giải của cuộc thi: Đức Tuấn, Uyên Linh, Nhật Thủy - Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Độc Lập - N.Vân
Cuộc thi do Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên tổ chức, nhằm kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN 15.10.1956 - 15.10.2015, và hưởng ứng phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VII thống nhất phát động. Với nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, qua đó kêu gọi và cổ vũ thanh niên sống có trách nhiệm và nghị lực, xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cuộc thi nhận được gần 2.000 tác phẩm từ các tác giả là công dân VN trong và ngoài nước.
Sức sống mới ngoài khuôn khổ cuộc thi
Sau khi tham gia chấm - tuyển chọn ca khúc ở các vòng thi, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho biết: “Tôi từng tham gia các cuộc vận động sáng tác ca khúc trong cả nước, có lúc là giám khảo, khi là người trong ban tổ chức, là tác giả dự thi. Với cuộc thi lần này, chủ đề đưa ra thật đúng lúc, không chỉ với những cá nhân tham gia sáng tác, mà thông qua đó còn khơi dậy lòng yêu nước của mọi người. Đáng nói, cách tổ chức chấm thi rất công bằng: Ban tổ chức rọc phách trước khi chuyển bài cho giám khảo, không phân biệt nhạc sĩ chuyên nghiệp hay tác giả không chuyên. Khi đối chiếu lại, khá bất ngờ khi có nhiều ca khúc của tác giả không chuyên được chọn vào vòng xếp hạng”.
Thành viên khác của Ban giám khảo - nhạc sĩ Lê Quang Vũ nhìn nhận: “Nhiều tác giả, bằng cảm xúc thật của mình, đã viết nên những tác phẩm rất truyền cảm, rất xúc động”. Trong khi đó, theo Lê Quang, nhạc sĩ có cả bài hit từ nhạc nhẹ đến truyền thống cách mạng: “Với chất lượng 11 bài dự thi vào chung kết xếp hạng, tôi hy vọng và tin rằng, các ca khúc này sẽ còn bước ra cuộc thi và có sức sống riêng của nó trong đời sống âm nhạc”.
Đầu tư về âm nhạc và dàn dựng sân khấu
Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương cho biết: “Ở nhiều cuộc thi sáng tác, thông thường, ban tổ chức chỉ phát động - chấm - tổng kết phát giải mà quên đi cách làm sao để tác phẩm ấy đến với công chúng, thì lần này, điều đó được chú trọng”. Cụ thể, 11 ca khúc vào vòng xếp hạng sẽ được thu âm và giới thiệu trên Thanh Niên Online, được đầu tư phần âm nhạc và dàn dựng công phu để biểu diễn trong đêm chung kết xếp hạng (14.10). Không chỉ vậy, 11 ca khúc này cũng sẽ đưa vào hệ thống karaoke Arirang (Maseco), với số lượng 300.000 DVD karaoke, phát hành trong nước và ngoài nước, như đại diện Công ty Maseco - đơn vị tài trợ cuộc thi cho biết.
Đảm nhận vai trò đạo diễn cho gala, đạo diễn Thái Huân, cũng là thành viên giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Dù các bài hát có phong cách âm nhạc khác nhau, nhưng tựu trung đều thể hiện tình yêu quê hương đất nước, nên việc dàn dựng làm sao để từng tiết mục công diễn dự thi có màu sắc riêng, tạo nên sự cuốn hút cho cả phần nghe lẫn nhìn, là thách thức không nhỏ”. Từ 11 ca khúc cùng một số tiết mục đặc biệt được chọn công diễn, chương trình được xây dựng thành 4 phần: tình yêu Tổ quốc, về biển đảo, về bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần cống hiến. Theo đó, anh cùng biên tập âm nhạc - nhạc sĩ Lê Quang đã mời các nhạc sĩ hòa âm: Nguyễn Dân, Việt Anh, Minh Mẫn, Hoàng Nhã, Minh Hoàng, chọn những ca sĩ có chất giọng phù hợp nhằm chuyển tải tốt nhất tinh thần và tình cảm của từng bài hát.
Bên cạnh đó, từ những mong muốn của các tác giả về ý tưởng dàn dựng khi dự thi, đạo diễn Thái Huân sẽ kết hợp các yếu tố sân khấu để mang đến những dấu ấn riêng cho từng bài. “Có tiết mục nhấn vào phần hợp xướng, hoặc dàn dây hay các nhạc cụ dân tộc; có bài tạo cảm xúc từ múa minh họa, các cảnh trí sân khấu, và có bài được kết hợp bởi nhiều giọng ca... Ngoài những tiết mục công diễn, chương trình sẽ có những phần biểu diễn của các ca sĩ khách mời nổi tiếng”, đạo diễn Thái Huân cho biết.
 11 ca khúc vào vòng chung kết xếp hạng
(theo thứ tự số báo danh từ thấp đến cao): Việt Nam trong trái tim tôi (Tạ Quang Thắng), Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường (nhạc: Phạm Minh Thuận, lời: Nguyễn Hồng Diệu), Tình yêu Tổ quốc dạt dào Biển Đông (Nguyễn Duy Khoái), Hát về Trường Sa (Đoàn Quang Trung), Việt Nam Tổ quốc tôi yêu (Đông Dương Chiều), Tổ quốc là tiếng mẹ (nhạc: Nguyễn Văn Phượng, thơ: Nguyễn Việt Chiến), Tôi yêu Tổ quốc tôi (Nguyễn Đức Hiệt), Khúc hát dâng đời (Hình Phước Liên), Tiếng Việt (nhạc: Lục Đức Hòa, thơ: Lưu Quang Vũ), Tổ quốc (nhạc: Phạm Minh Thuận, thơ: Nguyễn Duy Xuân), Đảo xa mến yêu (Nhật Trung).
Các ca sĩ tham gia biểu diễn: Đan Trường, Thanh Thúy, Anh Bằng, Đức Tuấn, Hồng Vy, Uyên Linh, Tạ Quang Thắng, Ngọc Mai, Nhật Thủy, nhóm MTV...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.