Đà Lạt xây dựng mô hình 'làng đô thị xanh'

24/04/2016 05:00 GMT+7

Ngày 23.4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học mô hình “Làng đô thị xanh” tại TP.Đà Lạt với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.

Ngày 23.4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khoa học mô hình “Làng đô thị xanh” tại TP.Đà Lạt với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.

Tháng 9.2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Lạt, trong đó có nội dung mang tính đột phá là tỉnh Lâm Đồng được thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” (green village). Theo TS Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc Đà Lạt thí điểm mô hình này là hoàn toàn mới trong điều kiện ở VN, trên cả cơ sở pháp lý và thực tiễn, hiện cũng chưa có khái niệm, tiêu chí cụ thể. Ông đề xuất một “làng đô thị xanh” cần hội đủ 5 tiêu chí: quy mô diện tích khoảng 200 ha; sự đồng đều về kiến trúc trên 70%; mật độ xây dựng công trình mái che và không mái che không quá 30%; hệ thống hạ tầng đồng bộ, các hoạt động kinh tế, dịch vụ và giải trí của người dân theo xu hướng xanh, thân thiện với môi trường; an sinh xã hội tiến bộ, đạo đức công dân, luôn giữ bản sắc văn hóa con người VN.
Tại hội thảo, TS-KTS Khuất Tân Hưng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, cho rằng Đà Lạt hội tụ đầy đủ nhất các yếu tố tự nhiên, kinh tế và cả văn hóa xã hội để phát triển một hình mẫu loại này. Còn theo TS-KTS Lê Quốc Hùng, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, việc phát kiến ra tên gọi “làng đô thị xanh” cho phép khuyến khích, hỗ trợ và nhân rộng các dự án quy hoạch, dự án phát triển không gian ở, sản xuất nông nghiệp ven đô thị với các quy mô khác nhau hướng tới mục tiêu phát triển xanh, sinh thái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.