Đà Nẵng: Bắt giữ 78 bình khí cười ngụy trang bình khí y tế

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/12/2019 13:43 GMT+7

Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) vừa bắt chuyến xe khí cười từ Hà Nội nhập về Đà Nẵng.

Ngày 16.12, Công an Q.Thanh Khê tạm giữ lô hàng khí cười trị giá khoảng hơn 150 triệu đồng vừa nhập về Đà Nẵng.

Ngụy trang 78 bình khí cười thành bình khí y tế vẫn không qua mắt được công an

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày (16.12), Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an Q.Thanh Khê kiểm tra bãi xe số 209 Trường Chinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê), phát hiện một xe tải mang BS của tỉnh Quảng Nam có dấu hiệu nghi vấn.
Xe tải trên có tải trọng 1,25 tấn do tài xế H.Q.T (26 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, có đăng ký dịch vụ kinh doanh taxi tải chở thuê.
Kiểm tra thùng xe, cơ quan chức năng phát hiện 78 bình khí cười (N20). Tài xế T. khai nhận chở thuê cho người tên Sơn (ngụ đường Chu Huy Mân, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với giá 500.000 đồng.
Số bình khí cười này được ngụy trang thành các bình khí y tế, nhưng không qua mắt được lực lượng cảnh sát.
Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường xác định Sơn mua 78 bình khí cười trên từ Hà Nội, xe hàng chở về đến Đà Nẵng tập kết ở bãi xe 209 Trường Chinh.

78 bình khí cười N20 bị tạm giữ

Ảnh: Nguyễn Tú

Sau đó, Sơn gọi T. vận chuyển về đường Chu Huy Mân để chuẩn bị cung cấp cho dân chơi ở các tụ điểm vũ trường, bar, pub, karaoke… thì bị bắt giữ.
Theo Công an Q.Thanh Khê, số khí cười này từ từ 13 - 15kg/bình, có giá khoảng 1,7 - 2 triệu đồng/bình, giá trị lô hàng bị thu giữ khoảng 150 triệu đồng.
Tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng mới đây, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, trong dịp cuối năm 2019, Công an TP có kế hoạch chuyên đề xử lý các hoạt động, kinh doanh, tàng trữ khí cười, bóng cười, đây là hoạt động nằm trong chiến tịch tổng tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy tại các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke… suốt từ tháng 5 đến nay (Thanh Niên đã thông tin).

Khí cười là gì?

Theo Th.S-BS Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Điều trị nghiện chất Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), khí cười là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng gây tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin... Khi vào cơ thể, khí này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch. Chỉ riêng cười quá mức, liên tục cũng đã có thể gây ngạt. Chất này gây phấn khích khiến người dùng cười ngả nghiêng nhưng nếu cười quá nhiều có thể gây thiếu ô xy, và nếu có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Nguy cơ tử vong do biến chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim cũng là tác hại của loại khí này.
Liên Châu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.