Đà Nẵng: Bắt 'thiếu gia' mê lô đề, gây ra hàng loạt vụ trộm để 'nuôi' số

09/12/2021 09:45 GMT+7

Bùi Minh Tuấn sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng vì mê lô đề, không được gia đình chu cấp tiền bạc nên 'thiếu gia' này sa vào con đường trộm cắp.

Ngày 9.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố, bắt tạm giam bị can gây ra hàng loạt vụ trộm. Rất bất ngờ khi kẻ trộm lại là "thiếu gia" rất khá giả, nhưng bị gia đình "từ mặt" do mê lô đề.

Theo kết quả điều tra, Bùi Minh Tuấn (37 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã có 2 tiền án trộm cắp tài sản. Gia đình Tuấn rất khá giả, nhưng do Tuấn mê lô đề nên bị gia đình từ mặt.

Không có tiền "nuôi" số (mua liên tiếp một con số để hy vọng trúng giải), Tuấn giở bài trộm cắp, bị bắt và bị TAND Q.Ngũ Hành Sơn, TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù tội trộm cắp.

Ra tù, tháng 10.2021, Tuấn tiếp tục tìm đến số đề nhưng không còn được gia đình chu cấp tiền bạc nên trở lại con đường đạo chích để lấy tiền "nuôi" các con số.

Tuấn bị khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Tang vật thu hồi được từ Tuấn

VĂN TIẾN

Trong 2 tháng 10 và 11, Tuấn tung hoành khắp các quận Liên Chiểu và Thanh Khê, gây ra 9 vụ trộm cắp, chủ yếu trộm xe máy đắt tiền. Công an Q.Thanh Khê đã xác lập chuyên án, ngày 7.12 bắt quả tang Tuấn khi đang chuẩn bị bẻ khóa một xe máy.

Hiện Công an Q.Thanh Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm xe máy của thiếu gia mê lô đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.