Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm 40 người tiếp xúc 2 du khách người Anh

An Dy
An Dy
10/03/2020 13:16 GMT+7

Ngày 10.3, Sở Y tế Đà Nẵng chính thức công bố kết quả xét nghiệm đối với 40 người tiếp xúc với 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 .

Theo báo cáo phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế Đà Nẵng, cả 40 người tiếp xúc gần với 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 đều được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, cho kết quả âm tính.

Việt Nam phát hiện ca Covid-19 thứ 32, là bạn của bệnh nhân thứ 17

Khoảng 100 người tiếp xúc trực tiếp

Trong 40 người được xét nghiệm có 12 nhân viên các bộ phận tại khách sạn Vanda, 3 nhân viên sân golf BaNa Hills, 2 khách tại Bamboo2, 2 nhân viên tại quán Nướng Đà Thành, 7 nhân viên tại Charm Spa Grand Danang, và 14 trường hợp tiếp xúc gần, có liên quan đến lịch sử di chuyển của 2 du khách người Anh.
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, trong số 40 mẫu xét nghiệm lần này, có 26 mẫu được lấy từ những trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh. Hiện ngành y tế phối hợp với lực lượng công an tiếp tục rà soát, thống kê những trường hợp tiếp xúc F1, và F2 liên quan đến 2 du khách.
Thống kê ban đầu, hiện có khoảng 100 người thuộc diện F1. “Chúng tôi khuyến cáo người dân nếu những ai tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh, hoặc có đến các địa điểm nêu trên trong thời gian đã được thông báo nên chủ động theo dõi sức khỏe. Trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.”, bác sĩ Yến nói.
Ngoài ra, qua xác minh, còn có 6 trường hợp tiếp xúc gần trên chuyến bay VN163 (Hà Nội vào Đà Nẵng) với 2 du khách Anh, trong đó có 3 người Việt, 3 người nước ngoài.
Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 3 hành khách người Việt đã được ngành y tế quản lý, theo dõi kịp thời, thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Riêng 3 du khách nước ngoài, 1 trường hợp đã quay trở lại Hà Nội, trước thời điểm bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 được phát hiện. Sở Y tế Đà Nẵng đã thông báo đến Sở Y tế Hà Nội để cách ly trường hợp này, theo dõi kịp thời. 2 du khách nước ngoài còn lại được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính Covid-19.

Nghi vấn nhà vệ sinh chuyến bay VN0054 là tụ điểm lây lan Covid-19

Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ những người có tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh, tùy theo thời điểm tiếp xúc của từng trường hợp để có kết quả xét nghiệm chính xác nhất.
Trước đó (7.3), ngành y tế Đà Nẵng ghi nhận thông tin về 2 người Anh (đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19 ở VN) đang lưu trú tại khách sạn Vanda trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu, Đà Nẵng). Sở đã xác minh thông tin và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xe của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đến khách sạn nói trên đón 2 du khách, đưa đi cách ly giám sát y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng và triển khai biện pháp y tế phù hợp.
Khi có kết quả xét nghiệm dương tính của 2 du khách Anh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các biện pháp để xử lý kiểm soát, khống chế dịch.
Cụ thể, đã cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn có 2 du khách Anh lưu trú. Y tế dự phòng TP.Đà Nẵng đã rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc gần với 2 người Anh nói trên và làm xét nghiệm bước đầu.
Theo Sở Y tế Đà Nẵng, tại Đà Nẵng hiện đang cách ly 49 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại các bệnh viện. Trong số này có 43 người Việt và 6 người nước ngoài. Hiện sức khỏe các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ. Y tế dự phòng Đà Nẵng thực hiện theo dõi tại cộng đồng 54 người, theo dõi tại các khu cách ly tập trung 987 người, cách ly tại cơ sở lưu trú và tại nhà 124 người…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.