Đà Nẵng: Đề nghị Bộ Công an phối hợp truy tìm giám đốc bị tố lừa đảo

04/09/2020 10:28 GMT+7

Ngày 4.9, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an Hà Nội, Thanh Hóa phối hợp truy tìm nữ giám đốc bị tố lừa đảo.

Theo điều tra của cơ quan công an, bà Hoàng Thị Hà (47 tuổi) đăng ký hộ khẩu ở thôn Kim Đề, xã Hà Ngọc, H.Hà Trung, Thanh Hóa, chỗ ở 52 Trần Vĩ, P.Mai Dịch, Hà Nội. Cuối 2018, Hoàng Thị Hà làm Giám đốc Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản tại Đà Nẵng (trụ sở 377 Kinh Dương Vương, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Hà “nổ” với Cao Văn Huy (35 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) về việc trung tâm Hà chuyên cung ứng nhân lực cho Nhật Bản với mức lương cao, nhờ Huy môi giới và trả 1.000 USD cho mỗi trường hợp xuất khẩu lao động thành công.
Từ tháng 6 đến tháng 11.2019, Huy đã giới thiệu nhiều người cho Hà và bị Hà chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.
Đơn cử, gia đình anh P.Q.H và chị N.T.K.T (cùng 27 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) nghe lời Hà, đặt cọc 150 triệu đồng.
Sau khi học khóa giao tiếp tiếng Nhật cấp tốc tại Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản tại Đà Nẵng của Hà, cả hai được hứa hẹn ký hợp đồng và hẹn tháng 3.2020 ra Hà Nội hoàn tất thủ tục để bay sang Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó Hà cắt liên lạc.
Cùng cảnh ngộ, gia đình anh N.V.V (25 tuổi) và chị N.T.L (22 tuổi, ngụ H.Bố Trạch, Quảng Bình) cũng nộp 150 triệu đồng cho Hà nhưng đến tháng 3.2020 thì Hà biến mất.
Nhiều nạn nhân trình báo với Công an Q.Liên Chiểu về hoàn cảnh khổ sở hiện nay do vay mượn tiền để nộp cho bà Hà, dẫn đến nợ nần.
Ngoài các đơn vị công an nêu trên, Công an Q.Liên Chiểu cũng gửi thông báo đề nghị công an tất cả quận huyện, thị xã ở 3 tỉnh thành, các P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy), P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) và xã Hà Ngọc (H.Hà Trung) hỗ trợ truy tìm nữ giám đốc Hoàng Thị Hà bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.