Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để chống dịch Covid-19

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/02/2021 14:35 GMT+7

Ngày 7.2, Thành ủy Đà Nẵng có công văn chỉ đạo dừng hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa để thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống Covid-19 .

Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa chào mừng năm mới dịp Tết Nguyên đán 2021.
Bên cạnh việc không tổ chức biểu diễn pháo hoa, TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cấp ngành, địa phương liên quan quan tâm, thăm hỏi, động viên và chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Đặc biệt các đơn vị chú ý đến người lao động, công nhân không có điều kiện về quê, phải ở lại TP.Đà Nẵng ăn Tết.

Tâm tình bác sĩ Đà Nẵng chi viện cho Gia Lai chống Covid-19 xuyên Tết

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng chủ trì, tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm để phục vụ người dân, du khách thưởng lãm.
Theo kế hoạch, Bộ chỉ huy Quân sự sẽ triển khai trình diễn pháo hoa ở 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi (Q.Hải Châu), Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu và Trung tâm Hành chính H.Hòa Vang.
Kinh phí pháo hoa từ nguồn xã hội hóa, thời gian bắn trong 15 phút từ 0 giờ ngày 12.2, nhằm mùng 1 Tết Tân Sửu.
Bắn pháo hoa là hoạt động thường niên dịp Tết của TP.Đà Nẵng, pháo hoa cũng là sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố với Lễ hội pháo hoa quốc tế tổ chức từ 2008 đến nay.

Xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.000 cán bộ nhân viên sân bay Đà Nẵng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.