Đà Nẵng hoán đổi 6.500 m2 đất để mở rộng Công viên APEC

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
18/05/2018 18:17 GMT+7

Công viên APEC, nơi đặt tượng của 21 nền kinh tế APEC 2017, sẽ được mở rộng thêm với diện tích 6.500 m 2 .

Chiều 18.5, thông tin từ Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết Sở cùng với chủ đầu tư của khu đất liền kề Công viên APEC (sát chân cầu Rồng) vừa thảo luận xong địa điểm hoán đổi khu đất này sang một khu đất khác để mở rộng công viên.
Theo ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, khu đất từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý có 3 đoạn, gồm đoạn Công viên APEC, đoạn khu dân cư Quốc Cường Gia Lai và đoạn thuộc Công ty 319.
“Đối với đoạn Công viên APEC, chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư và thống nhất hoán đổi một vị trí đất tương đương tại ngã 3 đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (ven biển Mỹ Khê, Q.Sơn Trà) để TP.Đà Nẵng mở rộng Công viên APEC với diện tích 6.500 m2. Hiện nay TP.Đà Nẵng đang giao cho các ngành liên quan xem xét các giá trị hoán đổi phù hợp với pháp luật”, ông Hùng nói.
Cũng theo ông Hùng, về khu vực khu đất của Công ty 319, hiện TP.Đà Nẵng đã giao các ngành làm việc với chủ đầu tư để thu hồi phần đất thương mại nhằm mở rộng thêm nút giao thông Trần Thị Lý.
Vườn tượng APEC có diện tích hơn 3.000 m2 khai trương ngày 9.11.2017 nhân Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đặt tại công viên phía nam cầu Rồng (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, còn gọi là Công viên APEC).
Vườn tượng là nơi quy tụ 21 bức tượng nghệ thuật được sáng tác từ ý tưởng của mỗi thành viên nền kinh tế APEC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.