Đà Nẵng: Người dân nghi các vụ cháy bất thường ở chung cư là do phá hoại

05/07/2018 15:37 GMT+7

Sáng 5.7, tại khu vực chung cư P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lại xảy ra vụ cháy. Người dân nghi ngờ là do phá hoại.

Trưa ngày 5.7, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Trần Hữu An, Trưởng công an P.Nại Hiên Đông cho hay đã nhận được phản ánh về tình trạng cháy bất thường ở chung cư từ người dân. Hiện Công an P.Nại Hiên Đông đang phối hợp với Công an Q.Sơn Trà làm rõ các nghi ngờ của người dân.
Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày (5.7), người dân nhà A, chung cư C2 Nại Hiên Đông phát hiện một vụ cháy xảy ra tại khu sinh hoạt cộng đồng tầng 1, nằm cạnh thang máy. Vật dụng bị cháy là chiếc nệm ngủ.
Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, sau đó lôi chiếc nệm bị cháy ra ngoài vỉa hè. Tuy đám cháy không nghiêm trọng nhưng chuông báo cháy khiến người dân hoảng loạn, bỏ chạy ra khỏi chung cư.
Theo người dân cư ngụ tại chung cư, tại 4 block chung cư A, B, C, D vài tháng qua thỉnh thoảng lại xảy ra các vụ cháy vật dụng rất bất thường, trước vụ cháy nệm sáng 5.7 còn có vụ cháy tủ đồ gỗ nằm ở góc đường thoát hiểm tại tầng 4 nhà C.
Các hộ dân tầng 2, 3 nhà C thỉnh thoảng cũng bị cháy quần áo, tủ dép, chổi, thùng rác để bên ngoài, còn nhà B xảy ra vụ cháy sau thang máy.
Ông Trần Văn Hùng, Nhà trưởng Chung cư C2 cho biết, trước tình trạng trên, các hộ dân đã kiến nghị và đồng thuận góp tiền lắp camera giám sát nhưng vướng nhiều thủ tục nên nay chưa thực hiện được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.