Đà Nẵng: Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn trong sáng 8.7

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/07/2019 09:23 GMT+7

Sáng 8.7, người dân bãi rác Khánh Sơn chặn xe chở rác sang ngày thứ 3 dù TP.Đà Nẵng đã nêu hàng loạt giải pháp sau buổi đối thoại trước đó.

Sáng 8.7, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND - UBND TP.Đà Nẵng ra thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng sau buổi đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn.

Người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn ở Đà Nẵng

Sau khi nghe tổng hợp các ý kiến người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tiếp thu các kiến nghị, đồng thời yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị TP.Đà Nẵng thực hiện thường xuyên các giải pháp xử lý môi trường tại bãi rác đảm bảo các điều kiện môi trường tại khu vực như ngày 6.7 diễn ra buổi đối thoại.
Ông Đặng Việt Dũng còn yêu cầu công ty này khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư Lò đốt rác thải nguy hại đạt chuẩn, thay thế lò hiện nay, báo cáo tiến độ cho TP.Đà Nẵng trước 20.7.

Công ty cũng phải có phương án xử lý khu vực phân bùn, bể phốt, không phát tán mùi hôi, hoàn thành trồng cây xanh cách ly, báo cáo tiến độ trong tháng 7 và hoàn thành phủ bạt các hộc rác.

TP.Đà Nẵng cũng giao Sở TN-MT và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng phát triển đô thị đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy xử lý nước rỉ rác, giao Sở Xây dựng cùng UBND Q.Liên Chiểu, Sở TN-MT đầu tư tuyến cống từ bãi rác ra đường Hoàng Văn Thái, báo cáo TP.Đà Nẵng trong tháng 7.

Sở Y tế chủ trì cùng địa phương kiểm tra tổng thể, khám chữa bệnh, sức khỏe cho người dân bãi rác, UBND Q.Liên Chiểu chủ trì cùng sở ngành xây dựng đề án phát triển kinh tế, xã hội cho người dân bãi rác, trong đó lưu ý chuyển đổi ngành nghề cho người nhặt rác.

Sở GT-VT bổ sung phương án giao thông từ đường tránh Nam Hải Vân và Lê Trọng Tấn vào bãi rác để giảm lưu lượng phát sinh mùi trên đường Hoàng Văn Thái.

Người dân tiếp tục tập trung chặn xe ra vào bãi rác trong sáng 8.7 

Ảnh: N.T

Theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, với kiến nghị của người dân về di dời bãi rác, TP.Đà Nẵng đã có chủ trương nâng cấp cải tạo bãi rác Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn trong đó đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, tốt hơn công nghệ chôn lấp hiện nay và đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.