Đà Nẵng: 'Nữ quái' thua bạc vỡ nợ nên làm liều, dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/01/2020 09:20 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố thêm một vụ lừa đảo dùng sổ đỏ giả, bị can là một 'nữ quái' thua bạc vỡ nợ, làm liều.

Sáng 6.1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Huyền (43 tuổi, quê quán Nam Định), "nữ quái" thua bạc, vỡ nợ, dùng sổ đỏ giả lừa chủ tiệm cầm đồ.
Huyền bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Huyền mê cờ bạc, do liên tục thua cháy túi, vay mượn ngoài xã hội và bị truy đòi gắt gao, nên con bạc này nghĩ cách lừa đảo để kiếm tiền trả nợ.
Huyền lên mạng đặt làm giả CMND, sổ đỏ giả, ngày 29.6.2019, thuê xe máy mang sổ đỏ giả đến tiệm cầm đồ của bà T.T.P.D (54 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để cầm cố, được bà D. cho vay 10.000 USD và 450 triệu đồng.
Ngày 1.7.2019, Huyền quay lại tiệm cầm đồ vay thêm bà D. 230 triệu đồng, tiếp đó, ngày 8 và 9.7.2019, Huyền lần lượt vay thêm 940 triệu đồng.
Huyền hứa ngày 12.7.2019 trả tổng cộng số tiền 4 lần vay là 1,62 tỉ đồng và 10.000 USD, nhưng sau đó tắt máy di động. Bà D. nghi ngờ, mang sổ đỏ đi kiểm tra thì phát hiện đó sổ đỏ giả.
Như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, thời gian qua trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhất là khu vực Nam Đà Nẵng, liên tiếp xuất hiện tình trạng lừa đảo bằng sổ đỏ giả, lợi dụng sốt đất khu vực này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.