Đà Nẵng: Phạt 4 dân nghiện 'đập đá' ở phòng trọ trong lúc 'ai ở đâu, thì ở đó'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/08/2021 17:08 GMT+7

Ngày 21.8, Công an xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) đề xuất UBND H.Hòa Vang xử phạt 4 nam nữ nghiện “đập đá” về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, khuya 20.8, Công an xã Hòa Nhơn ập vào phòng trọ thôn Thạch Nham Tây thuộc địa bàn xã, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang “đập đá”.
Những người nghiện gồm Trần Thị Mộng Loan (43 tuổi, ngụ thôn Hòa Khương Tây), Huỳnh Ngọc Phong (ngụ thôn Phước Thái, cùng xã Hòa Nhơn), Lê Quốc Huy (cùng 38 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), Nguyễn Thị Hoài Linh (30 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng sẽ kéo dài thời gian phong tỏa cứng thêm 3 ngày, kể từ 8 giờ ngày 23.8 dập Covid-19

Theo khai nhận của người người kể trên, chiều cùng ngày, Huy và Linh đến xã Hòa Nhơn, tụ tập tại phòng trọ của Loan và Phong để sử dụng ma túy đá. Qua thử test, tất cả đều dương tính với ma túy.
Trong khi đó từ 16.8 đến nay TP.Đà Nẵng áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”, tăng cường biện pháp mạnh để chống dịch Covid-19.
Công an xã Hòa Nhơn đề xuất xử phạt nhóm “đập đá” này 15 triệu đồng/người do tụ tập đông người, vi phạm quy định của TP.Đà Nẵng trong thời gian phong tỏa, phạt 750.000 đồng/người về hành vi sử dụng trái phép ma túy, tổng số tiền phạt là 63 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.