Đà Nẵng phong tỏa: Hơn 2.000 chủ nhà miễn, giảm hơn 5,2 tỉ đồng tiền thuê trọ

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/09/2021 20:45 GMT+7

Qua 4 ngày triển khai kế hoạch vận động chủ nhà trọ, phòng trọ miễn giảm tiền cho thuê trong giai đoạn thành phố đang phong tỏa, hơn 19.000 người khó khăn đang thuê nhà tại Đà Nẵng đã được miễn giảm hàng tỉ đồng.

Tối 6.9, Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng cho biết Ủy ban MTTQ các phường, xã trên địa bàn đã tuyên truyền người dân hưởng ứng việc vận động giảm tiền thuê trọ, qua đó đã vận động hơn 2.030 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ trong giai đoạn thành phố phong tỏa. Theo thống kê, tổng số tiền miễn giảm hơn 5,2 tỉ đồng cho 19.450 người lao động, công nhân, sinh viên khó khăn.
Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ VN Q.Liên Chiểu đã vận động số lượng chủ trọ lẫn số tiền thuê phòng được miễn giảm lớn nhất. Cụ thể, P.Hòa Minh vận động 312 chủ trọ với 2.347 phòng trọ, miễn giảm 1,75 tỉ đồng; P.Hòa Khánh Bắc vận động 524 chủ trọ với 3.121 phòng, miễn giảm gần 1,3 tỉ đồng; P.Hòa Khánh Nam vận động giảm được gần 4.000 phòng với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng.

Đà Nẵng kiểm tra giấy đi đường bằng mã QR trong dịch Covid-19 ra sao?

Quận trung tâm Hải Châu vận động được hàng trăm chủ trọ miễn giảm tiền thuê trọ, trong đó có nhiều hộ vừa giảm tiền phòng vừa mua nhu yếu phẩm hỗ trợ thêm cho người đang thuê trọ.
Trước đó, vào ngày 2.9, Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch vận động nhân dân giảm tiền trọ với việc giảm ít nhất từ 1 - 3 tháng (thời điểm xem xét giảm được tính từ tháng 8 đến hết tháng 10). Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng kêu gọi chủ nhà trọ có thể giảm giá từ 30 - 50% số tiền thực tế người thuê trọ phải chi hằng tháng.
Trên thực tế vận động, hàng trăm chủ trọ tại Đà Nẵng đã cam kết giảm 50% tiền thuê trọ hoặc miễn tiền thuê trong các tháng (tính từ tháng 8). Đây là tinh thần chia sẻ quý giá trong giai đoạn thành phố phong tỏa, sống chung với dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.