Đà Nẵng quyết tăng mạnh khách Thái Lan, tránh phụ thuộc khách Trung Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/08/2019 20:05 GMT+7

Chiều 15.8, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết năm 2019 thị trường khách quốc tế đa dạng hóa, tăng trưởng khả quan, du khách Thái Lan tăng mạnh, từng bước tránh phụ thuộc khách từ Trung Quốc , Hàn Quốc.

Chiều 15.8, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu điểm du lịch và hướng dẫn viên, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, nhờ chiến lược đa dạng hóa khách quốc tế, hiện du khách Thái Lan tăng mạnh, từng bước tránh phụ thuộc vào du khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn là hai nước đông du khách nhất đến Đà Nẵng.

7 tháng đầu năm 2019, tổng lượt du khách đến Đà Nẵng ước đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 8.5%; trong đó khách quốc tế 1,9 triệu lượt, tăng 11.2% so với cùng kỳ năm 2018, khách nội địa tăng 7%.

Tổng thu du lịch ước đạt 17.454 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2018, dự kiến cả năm 2019 ước đạt 8,2 triệu lượt khách, khách quốc tế ước đạt 3,2 triệu lượt.

Trong cơ cấu, du khách Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn chủ yếu, trong đó khách Hàn Quốc chiếm 57%, tăng 14%, khách Trung Quốc chiếm 26%, tăng 18%.

Du khách Hàn Quốc xông đất Đà Nẵng Tết Nguyên đán 2019

- Ảnh: Nguyễn Tú

Trước tình trạng trên, Sở Du lịch đã có chiến lược từng bước đa dạng hóa, hiện khách quốc tế tăng trưởng khả quan. Các thị trường khách Đài Loan, Malaysia, Canada có tỉ lệ tăng trưởng trên 50% so với 2018, một số thị trường khác như Nhật Bản, Mỹ, Úc vẫn duy trì tăng trưởng ổn định lần lượt ở các mức 33%, 25% và 23,5%.

Đặc biệt với 60 chuyến bay trực tiếp hằng tuần, du khách Thái Lan tăng trưởng mạnh, ước đạt 106.782 lượt khách, tăng hơn 4 lần so với 2018, từng bước tránh phụ thuộc Trung Quốc, Hàn Quốc. Hiện lượng du khách Thái Lan chiếm 6%, vươn lên vị trí thứ 3 thay thế Nhật Bản trong cơ cấu khách quốc tế đến thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.