Đà Nẵng quyết trị cán bộ vòi vĩnh

25/06/2016 07:29 GMT+7

Thông điệp này được lãnh đạo TP.Đà Nẵng nhấn mạnh tại cuộc đối thoại kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn hôm qua (24.6).

Báo cáo về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Ðà Nẵng Nguyễn Phú Thái cho biết năm 2015 địa phương tiếp tục giữ ngôi vị thứ nhất, đạt 68,34 điểm, tăng 1,47 điểm so với năm 2014.
Tuy nhiên, chỉ số chi phí không chính thức của Đà Nẵng tiếp tục bị giảm điểm và tụt hạng xuống vị trí thứ 11. Tỷ lệ các doanh nghiệp cho rằng phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức tiếp tục tăng từ 53,5% lên 57,09%. Tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục là phổ biến, tiếp tục tăng từ 51,82% lên 54,96%...
Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo TP ý thức được việc tụt giảm các chỉ số gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nên cần thiết phải có giải pháp chặn đà giảm. “Mấy tiêu chí đã nêu là rất nhạy cảm... Chi phí không chính thức, đó là chi phí gì? Là phong bì phong bao?”, ông Anh nói và cho biết TP vừa hạ bậc một trưởng phòng xuống làm phó phòng vì lý do này, đồng thời cảnh báo: “Lãnh đạo không khoan nhượng với những cán bộ vòi vĩnh doanh nghiệp”.
Tại buổi đối thoại, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, phản ánh: “Vừa rồi 100 hướng dẫn viên tại Đà Nẵng rất bức xúc vì khách Trung Quốc đến mà không cần hướng dẫn viên nội địa. Nhiều trường hợp người Trung Quốc bán tour du lịch với giá 0 đồng. Nếu không chấn chỉnh thì du khách Trung Quốc sẽ đi và du khách khác cũng không đến”.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhìn nhận hiện tượng du lịch chui gắn với sự trốn thuế gây ra sự phản cảm rất lớn và giao Sở Du lịch làm rõ, đề xuất biện pháp chấn chỉnh.
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường biển hiện nay khi nước thải được xả trực tiếp không qua hệ thống xử lý, ông Vinh đặt câu hỏi với chính quyền Đà Nẵng về hệ thống xử lý nước thải đang được thực hiện như thế nào, ai đầu tư? Ông Thơ khẳng định: “Đà Nẵng sống còn là nhờ biển. Phải quyết tâm giữ biển thật sạch. Sắp tới, sẽ cải tạo hệ thống thu gom nước thải ra biển, trước mắt là làm từ bãi Phạm Văn Đồng vào phía nam TP. Đầu tư hệ thống ống thu gom. Mục tiêu cố gắng mùa mưa hạn chế được chất dơ bẩn thoát ra biển, tăng dung tích chứa nước thải”.

Kiểm tra thông tin “bóp chết doanh nghiệp để mua lại”
Tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chuyển giao công nghệ K&H, bức xúc phản ánh một số nhân viên tín dụng ngân hàng lợi dụng tình trạng “ốm yếu” của doanh nghiệp đã tìm cách bóp chết để mua lại. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận: “Tôi tin là có, nhưng ở mức độ nào thì chưa biết. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước lưu ý, kiểm tra; lãnh đạo các ngân hàng tăng cường giáo dục đạo đức các nhân viên...”.
Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đưa ra cam kết đơn giản hóa 30 thủ tục hành chính ở tất cả các sở, ngành như: cung cấp dịch vụ hẹn giờ giao dịch hành chính; đảm bảo doanh nghiệp chỉ đi lại 1 lần để nộp hồ sơ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.