Đà Nẵng: Ra tù sống lang thang, dùng xe máy gắn biển số giả đi trộm cắp

18/11/2022 13:20 GMT+7

Ngày 18.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hùng (41 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 16.11, chị V.T.T.K (22 tuổi, ngụ tại dãy trọ K1/47 đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) khóa cửa phòng đi học. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, anh Đ.H.N (21 tuổi, tạm trú cùng dãy trọ) phát hiện Nguyễn Anh Hùng cạy cửa phòng chị K. để trộm cắp nên tri hô và chạy đến can ngăn.

Hùng liền nhặt đá ném về anh N., sau đó lấy laptop và lên xe máy bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu truy xét, tìm đến phòng trọ của Hùng ở sát chân núi Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) nhưng Hùng đi vắng.

Đến ngày 17.11, Hùng vừa về phòng trọ thì bị Công an quận mật phục, bắt giữ. Hùng khai nhận, sau khi ra tù, Hùng không về địa phương mà sống lang thang, tiếp tục đi trộm cắp để kiếm tiền.

Nguyễn Anh Hùng bị tạm giữ hình sự

văn tiến

Hùng mua xe máy trả góp nhưng gắn biển số giả để đi trộm cắp. Hùng thường xuyên đến các phòng trọ sinh viên, công nhân..., dùng xà beng, cờ lê và cưa sắt để cắt phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra, Hùng khai nhận còn gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản khác trị giá tài sản trộm gần 200 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.