Đà Nẵng sẵn sàng cho cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới

12/02/2016 13:37 GMT+7

Ngày 12.2 nhằm mùng 5 Tết, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016 dự kiến đến Đà Nẵng từ 17 đến 21.2.

Ngày 12.2 nhằm mùng 5 Tết, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 – 2016 dự kiến đến Đà Nẵng từ 17 đến 21.2.

Mô hình thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam tại cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn TúMô hình thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam tại cầu Rồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong buổi sáng và chiều 12.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Phó chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã khảo sát Cảng sông Hàn, đường Bạch Đằng, nơi các thuyền buồm sẽ cập bến.
Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, công tác chuẩn bị dịch vụ cảng, luồng mới phục vụ đoàn thuyền đã hoàn tất và nghiệm thu từ 2.2.  
Hai bến mềm cùng hệ thống chống va cho các thuyền cập bến cùng hệ thống nước, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường… đã được lắp đặt tại cảng.
Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng (thứ 2 từ trái sang) yêu cầu các tàu du lịch đang neo đậu tại Cảng sông Hàn phải di dời trong ngày 12.2 để chuẩn bị đón đoàn thuyền buồm - Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng 12.2, đơn vị thi công đang lắp đặt sân khấu và 40 gian hàng cho Hội chợ giao lưu văn hóa.
Phó chủ tịch Đặng Việt Dũng khẳng định, sự kiện đón đoàn Clipper là cơ hội vô cùng quan trọng để quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới, tận dụng hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch cùng với nâng cao vị thế đối ngoại, do đó thành phố phải tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị chu đáo để thủy thủ đoàn cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế thấy Đà Nẵng xứng đáng là “điểm đến mới của châu Á”.
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: “Chúng tôi rất tự hào và theo sát khi đội Đà Nẵng – Việt Nam góp mặt tại cuộc đua từ London mùa hè qua, chúng tôi cũng đã xây dựng một loạt các hoạt động cho thủy thủ đoàn đã vượt nửa vòng trái đất để đến với Đà Nẵng, và chúng tôi muốn đảm bảo bờ biển dài, nền văn hóa bản sắc và sự đón tiếp nồng hậu của Đà Nẵng sẽ khiến các thủy thủ Clipper không thể không trở lại thành phố trong tương lai”.
Thuyền buồm Đà Nẵng - Việt Nam rời London - Ảnh: Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng

Cuộc đua Clipper dự kiến vượt 40.000 hải lý trong 11 tháng, Đà Nẵng là chặng thứ 7 trong 14 chặng vòng quanh thế giới và là điểm dừng chân Đông Nam Á đầu tiên, thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam trong Cuộc đua Clipper lần này có thuyền viên người Đà Nẵng là Nguyễn Trần Minh An.
Tại Đà Nẵng, hơn 200 thủy thủ của 20 quốc gia sẽ cùng tham gia Lễ hội Cầu ngư, chèo thuyền kayak và thăm Trung tâm chăm sóc trẻ em UNICEF, giao lưu âm nhạc truyền thống, ẩm thực địa phương…
Từ 23 đến 25.2 tại Cảng sông Hàn, người dân và du khách có thể tham quan thuyền đua, giao lưu thủy thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.