Đà Nẵng tập gì cho người dân sống văn minh?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/12/2019 15:37 GMT+7

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, những nội dung trong cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện sống văn hóa, văn minh đô thị là “những vấn đề rất bình thường, trong cuộc sống đời thường”.

Giúp dân ứng xử văn minh từ “chân tơ kẽ tóc”

Cuốn Sổ tay tuyên truyền thực hiện sống văn hóa, văn minh đô thị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa ra mắt hôm 13.12 là một phiên bản “nâng cấp” so với cuốn sổ tay đã được ban hành từ năm 2015.
Trong cẩm nang, ngoài 8 nội dung đã được tuyên truyền trước đó, gồm: văn hóa học đường; nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng và ở khu dân cư; văn hóa công sở; văn hóa du lịch; văn hóa giao thông; văn minh thương mại; một số nội dung về quản lý vỉa hè; quy định về quảng cáo, rao vặt, đánh giày, bán sách, báo, vé số dạo và bán hàng rong, Thành ủy Đà Nẵng còn đưa vào 5 nội dung mới, gồm: văn hóa gia đình; văn hóa ứng xử với mạng xã hội; văn minh trong việc tang; văn hoá ứng xử trong cơ sở y tế và nội dung xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Với các chương mục rõ ràng, cụ thể, sổ tay đã hướng dẫn người dân sống tốt đẹp hơn, văn minh và cũng nhân văn hơn.
Chẳng hạn, về văn hóa gia đình, cuốn sổ chỉ ra những điều không nên làm, như: xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể con; xâm phạm đến những vấn đề riêng tư của con cái; nói một đằng làm một nẻo…

Cuốn sổ tay hướng dẫn người dân sống văn minh, văn hóa hơn do Thành ủy Đà Nẵng biên soạn

Ảnh: Hoàng Sơn

Đáng chú ý, là một thành phố du lịch, năm 2019 đón đến gần 9 triệu lượt khách, Đà Nẵng đã dành hẳn một chương nói về văn hóa du lịch, hướng người dân đến thái độ thân thiện, văn minh và lịch sự hơn.
Chẳng hạn, đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phục vụ du lịch, Đà Nẵng khuyên nên mặc trang phục lịch sự, phù hợp với công việc; khuyến khích có đồng phục riêng; nên mặc trang phục truyền thống dân tộc trong một số dịch vụ; luôn sẵn sàng nói: “Xin chào”, “Xin lỗi”, “Xin mời”…
Ngược lại, các tổ chức, cá nhân không nên: phân biệt đối xử với khách du lịch; sử dụng điện thoại, hút thuốc lá, nhai keo khi đang phục vụ khách…
Đối với người dân, Đà Nẵng đề nghị không nên gây ồn ào, mất trật tự hoặc nói chuyện quá lớn làm ảnh hưởng đến nhưng người xung quanh; thể hiện tình cảm nam nữ quá mức nơi công cộng; nói lời thô tục, thiếu văn hóa…

Văn minh hơn trong “thế giới ảo”

Văn hóa giao tiếp trên mạng xã hội luôn được nhiều người đề cập. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng xây dựng thành cẩm nang hướng dẫn người dân ứng xử sao cho văn minh như Đà Nẵng.
Qua nghiên cứu, tham khảo ý kiến, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chỉ ra rằng, chỉ nên sử dụng mạng xã hội phục vụ nhu cầu tìm kiếm, chia sẻ thông tin hữu ích cho cá nhân và xã hội, giao tiếp lành mạnh.
Người dân cần biết tiết kiệm thời gian để sử dụng mạng xã hội đúng mục đích và có ý nghĩa; chỉ nên kết bạn với những người mình biết rõ họ là ai và đủ niềm tin ở họ. “Hãy nhớ rằng: bạn trên mạng xã hội cũng là người bạn của mình”, cẩm nang hướng dẫn.

Về sử dụng vỉa hè, đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe môtô, xe gắn máy, xe đạp thì yêu cầu xe phải được sắp xếp thành từng hàng, dọc theo chiều dài vỉa hè và theo một trật tự nhất định

Nhiều người khi đọc tài liệu tỏ ra thích thú vì cẩm nang này đề cập rất chi tiết đến các hành vi của người dùng như: chỉ bấm nút thích (like) những hồ sơ, chương trình (profile), những trạng thái (status), những điều hay, điều đúng; chỉ bình luận (comment) những điều tốt đẹp, những góp ý chân thành bằng ngôn ngữ, thái độ đúng chuẩn mực; chỉ chia sẻ (share) những lời hay, ý đẹp, những bài học quý giá của cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn chính đáng…
Cuốn sổ tay cũng hướng dẫn người dân cần biết tôn trọng hình ảnh cá nhân của người khác; chỉ đăng lên (up) những gì tốt đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình và mọi người… ; tránh đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng như điện thoại, địa chỉ nhà riêng, chuyện gia đình

Bên cạnh hướng dẫn người dân ứng xử văn minh trên mạng xã hội, Đà Nẵng cũng nhắc nhở người dân không được đeo bám, nài nỉ, chéo kéo khách và có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tĩu thiếu văn hoá…

Đồng thời, người Đà Nẵng cần sử dụng mạng xã hội đúng pháp luật và các văn bản quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, các nội dung trong cuốn sổ tay này đều là những vấn đề rất bình thường, trong cuộc sống đời thường, nhưng rất cần thiết trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.