Đà Nẵng thu hút đầu tư: Tìm nguồn hợp tác từ Nhật

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/09/2019 07:09 GMT+7

Trên nền tảng hợp tác song phương đạt nhiều kết quả quan trọng, TP.Đà Nẵng kêu gọi nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao từ thành phố cảng Yokohama (Nhật Bản).

Ngày 12.9, Phòng Kinh tế đối ngoại (Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng) cho biết trong 3 ngày (từ 9-11.9), đoàn công tác UBND TP do Phó chủ tịch thường trực Đặng Việt Dũng dẫn đầu đã đến làm việc tại TP.Yokohama và có những ký kết quan trọng trong hợp tác phát triển đô thị.
Tại Diễn đàn phát triển đô thị TP.Đà Nẵng lần thứ 9 dưới sự chủ trì của ông Đặng Việt Dũng và ông Katsunori Watanabe, Phó thị trưởng TP.Yokohama, đại diện 2 địa phương đã đánh giá lại những kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi về khung hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể nhằm triển khai biên bản ghi nhớ đã được ký kết hồi tháng 4.2019.
Đại diện TP.Đà Nẵng và TP.Yokohama ký kết các biên bản hợp tác Ảnh: S.X

Đại diện TP.Đà Nẵng và TP.Yokohama ký kết các biên bản hợp tác

Ảnh: S.X

Ông Đặng Việt Dũng khẳng định, chương trình hợp tác giữa 2 TP đã mang lại cho Đà Nẵng nhiều thành quả tích cực. Sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong các dự án phân loại rác thải, dự án cung cấp các máy bơm nước, dự án nghiên cứu về cảng Liên Chiểu, dự án nghiên cứu quy hoạch Đà Nẵng và vùng phụ cận… có kết quả rất đáng chú ý. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đánh giá cao phương thức hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân TP.Yokohama thông qua Trung tâm Thiết lập đầu mối kiến thức (Y-PORT) và Liên minh Các giải pháp đô thị Yokohama (YUSA).

Ký kết nhiều dự án lớn

Nhiều lĩnh vực mà TP.Đà Nẵng đang cần sự phối hợp, hỗ trợ từ phía TP.Yokohama như: phân loại rác thải tại nguồn, kỹ thuật quan trắc môi trường nước, môi trường không khí, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, TP thông minh, đào tạo chăm sóc người cao tuổi… Trong đó, TP.Đà Nẵng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, xây dựng TP thông minh.
Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo TP.Yokohama thống nhất cao với đề xuất hợp tác từ phía TP.Đà Nẵng và đề nghị cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động chi tiết để triển khai tốt các dự án trong giai đoạn 2019-2022 nhằm góp phần phát triển đô thị bền vững TP.Đà Nẵng. Trên tinh thần này, lãnh đạo 2 TP đã chứng kiến các sở ngành, đơn vị của hai địa phương thực hiện ký kết các biên bản hợp tác, cam kết và khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững của 2 TP, bao gồm: khung hợp tác triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 TP giai đoạn 2019-2022; dự án thúc đẩy đẩy tiết kiệm năng lượng hướng đến người dân TP.Đà Nẵng do JICA tài trợ; dự án quản lý nước thải công nghiệp TP.Đà Nẵng.
Chuyến công tác tại Nhật Bản là dịp để UBND TP.Đà Nẵng thảo luận, tham quan thực địa, xúc tiến hợp tác về phát triển cảng, mô hình quản lý cảng và hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn. Cụ thể, với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, TP.Đà Nẵng sẽ nghiên cứu mô hình tàu điện ngầm, hệ thống đường sắt trên không... của Yokohama, qua đó vận động nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. TP.Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xây dựng cảng theo hướng tiên tiến, hiện đại. “Đây là lĩnh vực mà Yokohama có thế mạnh và đã có kinh nghiệm phát triển lâu dài. Với kinh nghiệm khảo sát thực tiễn, TP.Đà Nẵng có thể vận dụng sáng tạo để phát triển các dự án tương tự tại TP”, đại diện Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào cảng biển

TP.Đà Nẵng thiết lập quan hệ chính thức với 4 địa phương của Nhật Bản, gồm Sakai, Kawasaki, Yokohama, Kisarazu. Nhật Bản hiện đang là quốc gia dẫn đầu về các dự án và số vốn đầu tư vào Đà Nẵng (177 dự án, hơn 800 triệu USD), tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thiết bị, công nghệ thông tin, dịch vụ bất động sản du lịch...
Theo ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ngoài các chương trình hợp tác giáo dục ngày càng không ngừng phát triển (với nhiều khóa giảng dạy tiếng Nhật tại trường ĐH, đưa tiếng Nhật vào các trường tiểu học, trung học), hiện TP.Đà Nẵng đang tập trung kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển... (Hoàng Sơn)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.