Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

14/03/2017 10:05 GMT+7

Đây là năm thứ 4 liên tục, TP Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 vừa được Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) công bố sáng nay (14.3) tại Hà Nội.

TP Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu danh sách với điểm số 70, bỏ xa địa phương xếp thứ 2 là Quảng Ninh (65,5 điểm). Top 5 còn có sự góp mặt của Đồng Tháp, Bình Dương và Lào Cai. Ở nhóm 5 địa phương cuối bảng đều là các tỉnh miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên gồm: Cao Bằng, Lai Châu, Đắk Nông, Bắc Kạn và Hà Giang.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp và là lần thứ 7 trong 12 lần PCI được công bố, TP Đà Nẵng được cộng đồng các doanh nghiệp xếp hạng đứng ở vị trí cao nhất. Một trong những bất ngờ đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay là sự quay trở lại của Bình Dương (thứ 4), tăng đến 21 bậc so với năm trước. Còn nhớ trong 3 năm đầu tiên công bố PCI, địa phương này luôn ở vị trí dẫn đầu.

TP.HCM dù tụt 2 bậc nhưng cũng vẫn góp mặt trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt khi ở vị trí thứ 8. Hà Nội đã cải thiện đáng kể thứ hạng khi vươn lên vị trí thứ 14 (tăng 10 bậc). 

Kết quả PCI năm nay được công bố dựa trên hồi đáp của hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.