Đà Nẵng tiếp tục truy quét 'tín dụng đen'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/04/2019 09:51 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an quận, huyện tiếp tục xóa triệt để 'tín dụng đen'.

Ngày 31.3, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an quận, huyện tiếp tục xóa triệt để "tín dụng đen".
Theo Công an TP.Đà Nẵng, năm 2018, tội phạm cho vay nặng lãi diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát không chỉ ở trung tâm mà cả vùng ven, nông thôn, miền núi... kéo theo nhiều loại tội phạm khác như đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, giết người. Trong đó, nổi lên nhiều nhóm phía bắc vào hoạt động, móc nối với các đối tượng địa phương, lập doanh nghiệp trá hình cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Thời gian qua, các lực lượng vào cuộc truy quét đồng bộ, xử lý 49 đối tượng, khởi tố 2 vụ, tạm giam 4 bị can khiến tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê "co cụm", một số công ty núp bóng hoạt động cầm cự, các đối tượng liên tục chuyển địa bàn, thay đổi nơi tạm trú nhằm cắt đường theo dõi, thu thập chứng cứ.
Do đó, Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục phân công, phân cấp lực lượng xác minh, giám sát, quản lý chặt hoạt động 14 công ty có dấu hiệu trá hình cho vay nặng lãi, 4 công ty nghi vấn đòi nợ thuê, 64 đối tượng ngoại thành và 262 đối tượng địa phương cùng 46 vụ vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen" đã bị đưa vào “sổ đen” năm 2018.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.