Đà Nẵng: 'Trùm' ma túy chuyên cung cấp thuốc lắc lãnh án chung thân

13/08/2022 18:22 GMT+7

Ngày 13.8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "trùm" ma túy chuyên cung cấp thuốc lắc cho tụ điểm ăn chơi.

HĐXX tuyên phạt Phạm Ngọc Duy Thy (29 tuổi, ngụ tổ 5 P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, về tội mua bán trái phép ma túy.

Án chung thân cho trùm ma túy trẻ tuổi sống ẩn dật ở Đà Nẵng

Theo cáo trạng, Thy đã có 4 tiền án, tiền sự với các hành vi trộm cắp, sử dụng trái phép ma túy, chất cai nghiện.

Thy lãnh án chung thân

VĂN TIẾN

Mỗi lần ra tù và trại cai nghiện, Thy đều chiêu mộ bạn tù, bạn nghiện làm “đại lý” tiêu thụ, thay Thy tuồn ma túy vào các tụ điểm ăn chơi.

Tuy là ông trùm chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm nhưng Thy không bao giờ xuất hiện ở các vũ trường, quán bar, karaoke. Thy sống ẩn dật ở các căn hộ cho thuê và thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Thy còn tinh vi giấu ma túy ở các khu vực bên ngoài căn hộ để tránh bị phát hiện. Đặc biệt, đối với nguồn cung ma túy, Thy trực tiếp đi lấy.

Tháng 3.2022, Thy móc nối với đối tượng ở Quảng Bình đặt hàng số lượng lớn ma túy. Sáng 1.4, Thy đón xe khách đi Quảng Bình, hẹn gặp đối tượng bán ma túy ở sân bóng Gia Hưng Hải Thành.

Sau đó Thy nhận 2 gói ma túy, bỏ vào ví da cầm tay rồi giấu trong áo khoác, đón xe quay lại Đà Nẵng. Khi đến đường tránh Nam Hải Vân, Thy bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm gần 300 g ma túy (445 viên thuốc lắc) và hàng khay ketamine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.