Đà Nẵng: Xử lý 31 vụ xuyên tạc chống dịch Covid-19, phạt 140 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/04/2020 15:00 GMT+7

Ngày 17.4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã xử lý 31 trường hợp xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, xử phạt 13 người với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Theo đó, các lực lượng, đơn vị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông phát hiện 31 người dùng mạng xã hội đăng tải không chính xác, rõ ràng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Qua mời làm việc, lực lượng phối hợp đã xử phạt 13 người với tổng số tiền 140 triệu đồng, nhắc nhở răn đe 13 người khác, bàn giao Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý 1 người.
Ngoài ra, 1 tài khoản mạng xã hội khác bị vô hiệu hóa, còn lại 3 người đang trong thời gian giải quyết.
Cũng theo báo cáo, ngoài 17.212 cơ sở dịch vụ chấp hành tạm đóng cửa từ 27.3 đến 15.4, vẫn có nhiều nơi hoạt động chui bất chấp các an toàn phòng, chống dịch Covid-19, có 34 cơ sở bị phạt gần 156 triệu đồng.
2 người không chấp hành quyết định cách ly bị phạt 7 triệu đồng, 1 người chống người thi hành công vụ ở Q.Sơn Trà bị phạt 2,5 triệu đồng.
Ngoài ra, công an các địa phương còn phạt 463 người không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền gần 92 triệu đồng, xử lý 41/283 người tụ tập trái phép, phạt 36 vụ/263 người với số tiền gần 92 triệu đồng.
Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, trong thời gian cách ly xã hội (từ ngày 1 đến 15.4), 7 trạm kiểm dịch Covid-19 phát hiện và yêu cầu cách ly tại nhà 173 người từ Hà Nội và TP.HCM về Đà Nẵng, cách ly tập trung 64 người, trong đó có 2 người nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.