Đa số người Đài Loan tin Trung Quốc sẽ không tấn công

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2018 19:29 GMT+7

Phần lớn người Đài Loan không nghĩ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tấn công vùng lãnh thổ này.

Ngày 24.4, tờ Taipei Times dẫn kết quả khảo sát mới của Tổ chức Quan điểm công chúng Đài Loan cho hay có tới 64,5% số người được hỏi không nghĩ Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan.
Khi được hỏi liệu Mỹ có thể điều quân đến hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công hay không, 47,4% cho hay họ tin rằng Mỹ sẽ làm thế, nhưng cũng có tới 41% tỏ ra nghi ngờ.
Kết quả khảo sát còn cho thấy chỉ có 27% nghĩ rằng lực lượng phòng vệ Đài Loan có khả năng chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc, trong khi 65,4% nghĩ rằng họ không tin tưởng khả năng này.
Cuộc khảo sát mới được thực hiện từ ngày 15-17.4, một ngày trước khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan.
Cũng theo kết quả khảo sát nói trên, 37,4% ủng hộ ý tưởng về độc lập của Đài Loan và 25,7% muốn duy trì hiện trạng, trong khi có 23,8% muốn thống nhất với Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.