Đã tìm được người chịu ghép đầu

13/04/2015 06:19 GMT+7

Như Thanh Niên đã thông tin trong bài Tranh cãi về kế hoạch ghép đầu người đăng ngày 4.3, bác sĩ Sergio Canavero tại Turin (Ý) đã lên kế hoạch ghép đầu người này vào thân người khác.

Như Thanh Niên đã thông tin trong bài Tranh cãi về kế hoạch ghép đầu người đăng ngày 4.3, bác sĩ Sergio Canavero tại Turin (Ý) đã lên kế hoạch ghép đầu người này vào thân người khác.

Anh Valery Spiridonov, người xung phong ghép đầu trong dự án của bác sĩ Sergio Canavero - Ảnh: evoke.ieAnh Valery Spiridonov, người xung phong ghép đầu trong dự án của bác sĩ Sergio Canavero
- Ảnh: evoke.ie
Theo tờ Guardian, dự kiến đề án ghép đầu sẽ chính thức trình bày tại hội nghị các nhà giải phẫu học thần kinh tổ chức tại bang Maryland (Mỹ) vào tháng 6 tới. Dù chưa tập hợp được tổ phẫu thuật như ý, mới đây bác sĩ Canavero đã tiết lộ tên người sẽ lên bàn mổ: Valery Spiridonov, 30 tuổi đến từ thành phố Vladimir, theo hãng tin Ruptly.

Điều gì đã khiến một kỹ sư máy tính  quyết định đánh cược mạng sống để đổi lấy cơ thể khác? Dù có nghề nghiệp ổn định, Spiridonov bị mắc hội chứng rối loạn gien hiếm gặp gọi là Werdnig-Hoffman, khiến cơ bắp toàn thân teo dần theo thời gian.

Đây là một trường hợp cá biệt, vì hầu hết nạn nhân hội chứng rối loạn Werdnig-Hoffman đều không sống quá 20 tuổi. “Đây không chỉ là cơ hội hoàn hảo cho tôi, mà còn tạo nên một nền tảng khoa học mới cho các thế hệ tương lai, bất kể kết quả giải phẫu như thế nào”, Rutply dẫn lời kỹ sư Spiridonov.

Theo bác sĩ Canavero, cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài đến 36 giờ, với chi phí hơn 11 triệu USD.

Trong quá trình mổ xẻ, não bệnh nhân sẽ được làm nguội ở mức từ 10 đến 15 độ C để kéo dài thời gian các tế bào có thể tồn tại trong điều kiện thiếu oxygen. Cơ thể sẽ được lấy từ một người hiến khỏe mạnh nhưng chết não.

Một con dao giải phẫu cực sắc sẽ cắt đứt tủy sống, và keo dán sinh học đặc biệt được dùng để “dán” đầu vào thân mới. Sau cuộc giải phẫu, Spiridonov sẽ được đưa vào tình trạng hôn mê sau từ 3 đến 4 tuần để ngăn chặn bất cứ cử động nào có thể làm hỏng quy trình nối. Anh cũng được tiêm chất áp chế hệ miễn dịch với hy vọng có thể ngăn chặn cơ thể đào thải cái đầu ngoại lai.

Nếu bác sĩ Canavero hết sức hồ hởi chờ đợi đến ngày có thể thực hiện ca giải phẫu khiến nhiều người kinh hoàng và đặt vấn đề về tính đạo đức cũng như giá trị thật sự của nó, đa số đồng nghiệp của ông này đều lắc đầu với tham vọng quá sức tưởng tượng của phẫu thuật gia người Ý.

Cho dù cuộc phẫu thuật đầu tiên ở người đã diễn ra vào năm 1905 khi một bác sĩ Áo ghép giác mạc cho bệnh nhân, kế đến là một người ở Nam Phi được ghép tim vào năm 1967, rồi đến ghép bàn tay vào năm 1998 trước khi ghép toàn bộ khuôn mặt cho một bệnh nhân Tây Ban Nha cách đây 5 năm; tuy nhiên đây là cái đầu, cơ quan điều khiển mọi hoạt động và ý thức của con người, chứ không phải tay chân mà muốn là cứ ghép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.