Đã tìm thấy đuôi máy bay AirAsia QZ8501

07/01/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã tìm thấy phần đuôi của máy bay AirAsia QZ8501 nằm dưới đáy biển, Reuters dẫn lời người đứng đầu lực lượng tìm kiếm.

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã tìm thấy phần đuôi của máy bay AirAsia QZ8501 nằm dưới đáy biển, Reuters ngày 7.1 dẫn lời người đứng đầu lực lượng tìm kiếm.

Cho đến nay đã tìm thấy 39 thi thể nạn nhân máy bay AirAsia - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi đã tìm thấy phần đuôi của chiếc máy bay, đó là mục đích chính của chúng tôi trong ngày hôm nay”, ông Fransiskus Bambang Soelistyo, trưởng lực lượng cứu hộ cho biết.

“Một phần của đuôi máy bay đã được tìm thấy tại khu vực tìm kiếm ưu tiên thứ hai của chúng tôi”, ông Soelistyo cho biết thêm. Phần đuôi là nơi chứa chiếc hộp đen và những dữ liệu ghi âm quan trọng của máy bay.
Thông tin được xác nhận sau khi các thợ lặn chụp được một vật thể dài 10m, rộng 5m và cao 3m, phía trên có chữ “AirAsia”, theo StraitsTimes.

Ông Soelistyo trước đó cho biết đội tìm kiếm đã thu được 5 mảng lớn của chiếc máy bay, tuy nhiên vẫn chưa thể xác định được đó là phần nào. Trong khi đó, tình hình thời tiết xấu do các dòng chảy mạnh và sóng lớn khiến cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn mặc dù các thợ lặn đã sẵn sàng trên thuyền, theo ông Soelistyo.
Chiếc Airbus mang số hiệu QZ8501 của AirAsia chở theo 162 người mất tích khi đang bay từ thành phố Surabaya (Indonesia) sang Singapore vào hôm 28.12. Cho đến nay, đã có 39 thi thể nạn nhân được tìm thấy, phần lớn trong số này nổi trên mặt biển, theo StraitsTimes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.