Đặc khu trưởng cùng nhiều quan chức Hồng Kông bị Mỹ cấm vận

08/08/2020 11:29 GMT+7

Ngày 7.8, Mỹ chính thức áp lệnh cấm vận lên Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhiều lãnh đạo cảnh sát đương nhiệm và tiền nhiệm cùng 8 quan chức khác. Họ bị cáo buộc hạn chế quyền tự do chính trị trong đặc khu.

Các lệnh cấm vận được thực thi theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký tháng 7.2020 trước để trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.
Đây là động thái chống Trung Quốc mới nhất của chính phủ ông Trump trước kì bầu cử Mỹ vào tháng 11 sắp tới.

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga là một trong số quan chức bị Mỹ áp lệnh cấm vận.

Reuters

Các lệnh cấm vận sẽ đóng băng mọi tài sản ở Mỹ của các quan chức trong danh sách và thường cấm người Mỹ giao dịch với họ.
Tháng trước, bà Lâm hoãn lại 1 năm cuộc bầu cử cơ quan lập pháp Hồng Kông, dự kiến diễn ra vào ngày 6.9, vì nguy cơ từ đại dịch Covid-19. Phe đối lập phản đối quyết liệt quyết định này. Mỹ cũng lên án quyết định của Trung Quốc.
Một nguồn tin thân cận cho biết ý định áp cấm vận của Mỹ được củng cố sau khi Hồng Kông ra quyết định hoãn bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.