Đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao IS ở Syria

16/05/2015 22:36 GMT+7

(TNO) Trong một cuộc đột kích ở miền đông Syria rạng sáng 16.5, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh cấp cao của IS, các quan chức Mỹ ngày 16.5 cho biết.

(TNO) Trong một cuộc đột kích ở miền đông Syria rạng sáng 16.5, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chịu trách nhiệm về tài chính, khí đốt và dầu mỏ của tổ chức này, các quan chức Mỹ ngày 16.5 cho biết.

Ảnh minh họa lính Mỹ trong một chiến dịch quân sự ở Afghanistan - Ảnh: Reuters
Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh tiến hành cuộc đột kích trong đêm, tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh cấp cao của IS, theo Reuters. Các quan chức Mỹ cho hay vợ của Abu Sayyaf là Umm Sayyaf đã bị bắt và bị giam giữ ở Iraq.
Đây là chiến dịch đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria, khác hẳn với những chiến dịch bí mật của đặc nhiệm Mỹ nhằm giải cứu các công dân Mỹ và người nước ngoài khác bị IS bắt làm con tin ở đông bắc Syria vào năm 2014.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Bernadette Meehan cho hay lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích tại thành phố al-Amr, miền đông Syria.
“Trong chiến dịch này, Abu Sayyaf bị tiêu diệt khi y chống trả lực lượng đặc nhiệm Mỹ”, bà Meehan nói.
“Tổng thống đã ra lệnh tiến hành chiến dịch này dựa vào đề nghị từ nhóm cố vấn an ninh, ngay khi chúng tôi thu thập đầy đủ thông tin tình báo và tự tin sứ mạng sẽ được tiến hành thành công…”, bà Meehan cho biết thêm.
Theo bà Meehan, chiến dịch này được tiến hành với sự đồng thuận của chính quyền Iraq, “tuân thủ đúng luật nội địa và luật quốc tế”.
Nhà Trắng cho biết Mỹ không thông báo với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước khi tiến hành chiến dịch này và cũng không hợp tác với Damascus.
Ngay trước khi tuyên bố về chiến dịch kể trên, truyền hình nhà nước Syria loan tin quân đội Syria đã tiêu diệt một thủ lĩnh IS chịu trách nhiệm về các vấn đề dầu mỏ, được biết đến với tên gọi Abu al-Taym al-Saudi.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter khẳng định lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích nhắm vào Abu Sayyaf và vợ của ông ta. Ông Carter cho hay Abu Sayyaf chịu trách nhiệm về những hoạt động quân sự, quản lý các hoạt động tài chính, dầu mỏ, khí đốt.
Theo ông Carter, vợ của Abu Sayyaf đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động khủng bố của IS. Bà Meehan cho hay trong chiến dịch này lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giải cứu một phụ nữ bị vợ chồng Abu Sayyaf bắt làm nô lệ.
Không có lính Mỹ bị thương hay thiệt mạng trong chiến dịch, ông Carter cho biết thêm. “Chiến dịch này là một cú đấm vào IS, và nhắc nhở IS rằng Mỹ sẽ không bao giờ bỏ qua những thiên đường an toàn dành cho các phần tử khủng bố đe dọa công dân của chúng tôi, bạn bè và đồng minh của chúng tôi”, ông Carter nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.