Đặc phái viên LHQ Kofi Annan rời Syria trong bế tắc

12/03/2012 10:33 GMT+7

(TNO) Nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria đã bị đình trệ khi đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria Kofi Annan rời Damascus hôm 11.3 mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

(TNO) Nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria đã bị đình trệ khi đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Syria Kofi Annan rời Damascus hôm 11.3 mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong lúc lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục đụng độ với phe nổi dậy.

Các nước phương Tây và Ả Rập đang cố gắng tìm cách tránh đổ máu trong cuộc xung đột kéo dài một năm ròng trong khi chính phủ Syria và phe đối lập từ chối đối thoại.

Theo AP, cựu Tổng thư ký LHQ Annan có vẻ như không đạt được nhiều tiến triển trong hai cuộc hội đàm với ông Assad trong chuyến thăm Syria đầu tiên trên tư cách đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập.

Ông Annan đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức nhằm khởi động tiến trình đối thoại giữa các bên về một giải pháp chính trị và cho phép thiết lập viện trợ nhân đạo. Sau cuộc họp hôm 11.3, ông Annan cho biết ông đã trình bày những giải pháp nhằm chấm dứt khủng hoảng song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo truyền thông nhà nước Syria, ông Assad đã nói với ông Annan hôm 11.3 rằng không thể có một giải pháp chính trị khi “những nhóm khủng bố” vẫn đe dọa đất nước. Chính phủ Syria vốn quy trách nhiệm cho những băng nhóm vũ trang hành động theo sự xúi giục của ngoại quốc.

Trong khi đó, hãng AFP dẫn lời các nhà hoạt động nhân quyền cho biết có hơn 120 người, gồm 47 dân thường, đã bị giết trong hai ngày đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ.

Các nhà ngoại giao của LHQ tại New York tỏ ra bi quan về triển vọng trong sứ mệnh hòa bình của ông Annan trước thềm một cuộc họp hôm 12.3 của ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, theo AFP.

“Cuộc gặp của Kofi Annan ở Damascus có vẻ như không đi đến đâu… Assad kiên quyết không nhượng bộ và chia rẽ đang gia tăng giữa Nga và các nước phương Tây”, đại sứ của một nước thành viên Hội đồng Bảo an giấu tên nói với AFP.

Sơn Duân

>> EU phản đối can thiệp quân sự vào Syria
>> Phó tổng thư ký LHQ kêu gọi Syria cho phép cứu trợ
>> Thêm 4 tướng Syria đào tẩu
>> Lầu Năm Góc lập sẵn kế hoạch tấn công Syria
>> Nga tố cáo Libya huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> Thứ trưởng dầu khí Syria đào tẩu
>> Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng không kích Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.