Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng LĐ-TB-XH kiến nghị xem lại bản án treo vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu

15/05/2018 08:17 GMT+7

Chiều 14.5, Bộ LĐ-TB-XH cho biết đã gửi kiến nghị tới Viện trưởng Viện KSND tối cao và TAND tối cao, đề nghị xem xét lại vụ án dâm ô trẻ em tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, ngay sau khi nhận thông tin về kết quả xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) phạm tội dâm ô trẻ em, với mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã gửi văn bản có nội dung: “Đây là vụ án xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng, dư luận xã hội không đồng tình với kết quả xét xử. Chúng tôi đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao chỉ đạo xem xét đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là bảo vệ được các quyền của trẻ em”.
Cùng với đề nghị xem xét lại vụ án này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP đề nghị chỉ đạo, kịp thời phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em theo quy định của pháp luật, tập trung triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.
Sáng cùng ngày, phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết những ngày qua dư luận đang “dậy sóng” với kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.
Theo bà Nga, hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, theo phản ánh của cử tri và báo chí thì bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội nhiều lần, nhưng thái độ trước phiên tòa của bị cáo rất “có vấn đề”.
Vì vậy, trong phiên sơ thẩm tòa tuyên án 3 năm tù thì dư luận rất đồng tình nhưng tới phiên phúc thẩm, HĐXX giảm xuống 18 tháng tù và cho hưởng án treo thì dư luận bức xúc, cơ quan chức năng cũng phản ứng. Bà Nga cũng nêu dư luận đang thắc mắc tại sao khi xử phúc thẩm lại đưa ra tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là cán bộ ngân hàng và là đảng viên, đồng thời cho rằng việc giảm án này là không đúng. Bên cạnh đó, tình tiết giảm nhẹ khác được đưa ra là người trên 70 tuổi đối với tội này cũng chỉ giảm một mức độ nào đó, chứ không thể giảm từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo được.
"Trong trường hợp này, càng tuổi cao càng phải gương mẫu", bà Nga bày tỏ quan điểm, và đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao kiểm tra lại vụ việc để xử lý theo thẩm quyền.
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xử lý đúng với bản chất sự việc để đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân.
Trước đó, ngày 11.5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thủy trong vụ án dâm ô với trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside (TP.Vũng Tàu). Tại phiên tòa, HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, cho rằng bị cáo tuổi già, đang bị bệnh huyết áp, rối loạn thần kinh... và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 7.2017, TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Thủy 3 năm tù giam về tội danh trên. Sau đó, bị cáo đã kháng cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.