Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Cái gì sai thì phải sửa, không áp đặt'

01/12/2020 13:31 GMT+7

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết vấn đề Thủ Thiêm cần được giải quyết thấu đáo, có trước có sau, cái gì đúng thì phải khẳng định và tiếp tục triển khai, cái gì sai phải sửa, không áp đặt.

Sáng 1.12, tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị số 7 và tổ đại biểu HĐND TP.HCM đã tiếp xúc cử tri Q.2. Cũng như các buổi tiếp xúc lần trước, những sai sót của Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục làm nóng hội trường, nhất là khi kết quả buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ và đại diện người dân 5 khu phố thuộc 3 phường: An Khánh, Bình Khánh và Bình An (Q.2) chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.
Bà Trần Thị Mỹ, 79 tuổi với hơn 10 năm đi khiếu nại cho rằng lãnh đạo TP.HCM khi thu hồi đất của người dân đã hứa hẹn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo đúng Nghị định 22.
Thế nhưng, trên thực tế, người dân không được tái định cư tại chỗ hoặc lân cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm mà phải đi đến nơi xa lạ, cuộc sống bấp bênh. Cũng theo nữ cử tri này, TP.HCM đã lấy đất dự kiến làm khu tái định cư cho người dân cấp cho doanh nghiệp làm sai quy hoạch.

Bà Trần Thị Mỹ đề nghị chính quyền sớm giải quyết thỏa đáng những quyền lợi của người dân Thủ Thiêm

Ảnh: Sỹ Đông

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận thanh tra số 1483, trong đó yêu cầu TP.HCM sớm giải quyết quyền lợi cho người dân khu 4,3 ha thuộc khu phố 1, P.Bình An nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. “Lãnh đạo TP.HCM từng cúi đầu xin lỗi người dân, nhưng nếu trên thành tâm mà dưới vẫn giữ khư khư cái sai của mình và không chỉnh sửa thì ngàn năm cũng không giải quyết được”, bà Mỹ nhìn nhận và đề nghị cán bộ tham mưu giải quyết khiếu nại phải có tâm và có tầm.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Hồng Quang – người trực tiếp tham dự buổi đối thoại hôm 27.11 giữa Thanh tra Chính phủ với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường đánh giá buổi đối thoại vẫn chưa làm sáng tỏ vấn đề, thời gian đối thoại cũng không đủ cho người dân phản biện.
Do đó, ông Quang đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM đề xuất lên Quốc hội, rằng người dân Thủ Thiêm muốn có một cuộc đối thoại với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và kỳ vọng buổi đối thoại này sẽ làm sáng tỏ vấn đề hơn.

'Pháp lý thì chỉ có một mà thôi'

Trao đổi với cử tri, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết đối với đề nghị lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được tổ đại biểu phản ánh đến Chính phủ, Quốc hội không chỉ bằng văn bản mà còn tranh thủ lúc họp Quốc hội gặp riêng các lãnh đạo có thẩm quyền. Qua đó, trao đổi cặn kẽ hơn những vấn đề thành phố đang làm, vấn đề cử tri đang bức xúc và có đề xuất hướng để Chính phủ và Thanh tra Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm giải quyết nhanh các vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri Nguyễn Hồng Quang đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vào cuộc, đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Ảnh: Sỹ Đông

Bà Tâm nói rằng với tư cách là người đại điện cho cử tri, quan điểm của tổ đại biểu là vấn đề nào chính quyền làm sai thì phải sửa, giải quyết bằng pháp luật và đúng quy định. Trong suốt quá trình giải quyết, tổ đại biểu luôn theo dõi và đôn đốc chính quyền thành phố giải quyết nhanh, dù đây là việc tồn tại hàng chục năm, qua nhiều đời lãnh đạo của thành phố nên giải quyết không phải dễ.
“Nhưng mà nói về pháp lý thì chỉ có một mà thôi. Mà đúng hoặc sai phải dựa trên quy định pháp luật và thực tiễn quá trình triển khai để giải quyết. Dù khó nhưng vẫn phải tập trung giải quyết”, bà Tâm nói.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thông tin, trong quá trình giải quyết bức xúc của người dân, tổ đại biểu đứng 2 vai là đại diện cho cử tri và trong ban lãnh đạo của TP.HCM. “Chúng tôi luôn muốn giải quyết vấn đề thấu đáo, có trước có sau, cái gì đúng thì phải khẳng định và tiếp tục triển khai, cái gì sai phải sửa và trong quá trình sửa không được áp đặt, phải nghe ý kiến của cô bác”, bà Tâm khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.