'Đại ca' Trương Phong Hiền lãnh án chung thân

13/05/2015 06:03 GMT+7

* HĐXX ra lệnh bắt tạm giam tại tòa đối với hơn 30 bị cáo đang được tại ngoại Sau 4 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, sáng 12.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử băng “xã hội đen” truy sát kinh hoàng của TAND TP.Cần Thơ với 52 bị cáo, trong đó 51 bị cáo bị truy tố tội giết người, bước vào phần tuyên án.

* HĐXX ra lệnh bắt tạm giam tại tòa đối với hơn 30 bị cáo đang được tại ngoại

Sau 4 ngày xét xử và 1 ngày nghị án, sáng 12.5, phiên tòa sơ thẩm xét xử băng “xã hội đen” truy sát kinh hoàng của TAND TP.Cần Thơ với 52 bị cáo, trong đó 51 bị cáo bị truy tố tội giết người, bước vào phần tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt án chung thân đối với Trương Phong Hiền (Hiền kháp), 20 năm tù đối với Trương Phong Khánh (em ruột Hiền). Các bị cáo Lê Phương Vũ: 19 năm tù; Đặng Chí Tâm: 17 năm tù; Võ Văn Thắng: 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Nhâm: 14 năm tù; Chung Quốc Tài, Nguyễn Minh Tài: cùng 12 năm tù; Dương Tuấn Kiệt: 9 năm tù; Lại Văn Dự: 6 năm tù, cộng với mức án đang thụ hình 18 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích tổng hợp hình phạt 24 năm tù. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 - 8 năm tùy theo mức độ phạm tội về tội giết người. Riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn (Tuấn 9 ngón) là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán karaoke Tố Trinh, nhưng lại là bị cáo trong vụ án này, lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Sau khi tuyên án, HĐXX đã ra lệnh bắt tạm giam hơn 30 bị cáo liên quan đến vụ án hiện đang được tại ngoại để đảm bảo việc thi hành án.
Trong số bị cáo, Trương Phong Khánh được cho là một trong những người cầm đầu cuộc hỗn chiến đã bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân. Dù trong quá trình điều tra, xét xử bị cáo Khánh đã không thành thật khai báo, thành khẩn nhận tội, nhưng trong lời nói sau cùng trước khi nghị án đã thành khẩn nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.
Đề nghị truy tố thêm 3 bị can tham gia hỗn chiến
Trong diễn biến khác, sáng 12.5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã ký kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Hữu Đức (27 tuổi), Thái Quốc Hải (21 tuổi, cùng ngụ H.Cờ Đỏ), Trà Văn Tình (26 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cùng về tội giết người.
Theo kết luận điều tra, 3 bị can trên đã cùng tham gia vụ hỗn chiến với băng "xã hội đen" (vừa được đưa ra xét xử) đêm 30.5.2013 tại Q.Thốt Nốt do Khánh, Hiền và Tâm chỉ đạo. Tuy nhiên sau khi bị truy xét, Đức đã bỏ trốn nên bị PC45 ra lệnh truy nã. Ngày 10.11.2014, Đức ra đầu thú nên PC45 ra quyết định phục hồi điều tra.
Quá trình điều tra, PC45 đã làm rõ vai trò của Đức, đồng thời khởi tố thêm Hải, Tình cùng về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.