Đại dịch Covid-19: nhà hỏa táng New York làm thêm giờ, chợ bán sỉ Paris thành nhà xác

03/04/2020 15:45 GMT+7

Các nhà hỏa táng tại thành phố New York (Mỹ) hoạt động thêm giờ trong những ngày gần đây do nhu cầu hỏa táng tăng cao giữa mùa dịch Covid-19 .

Reuters ngày 3.4 đưa tin các nhà hỏa táng tăng giờ hoạt động, hỏa táng thi thể trong đêm khi số thi thể của bệnh nhân Covid-19 ngày càng gia tăng.
Chính quyền thành phố New York, nơi hiện ghi nhận khoảng 1.400 ca tử vong vì Covid-19, cũng đang khảo sát các nghĩa trang ở vùng ngoại ô để tìm điểm chôn cất tạm thời.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vốn đang bắt đầu trở thành hiện thực”, ông Mike Lanotte, giám đốc điều hành của Hiệp hội các giám đốc tang lễ tại bang New York, cho biết.
Theo Reuters, đa số người dân New York thường chọn hỏa táng hơn là chôn cất. Thế nhưng, thành phố này chỉ có 4 cơ sở hỏa táng: 1 ở khu Bronx, 1 ở khu Brooklyn và 2 ở Queens.
Đại diện của 2 trong số 4 cơ sở hỏa táng trên cho biết khối lượng công việc hỏa táng tại đây đã tăng từ 10 thi thể lên 15 hoặc hơn.

Tâm dịch Covid-19 New York cảnh báo: "Nhìn chúng tôi hôm nay, thấy cảnh các bạn ngày mai"

Bang New York đã nới quy định chất lượng không khí để cho phép các nhà hỏa táng làm việc nhiều giờ hơn. Dù vậy, các đại diện cơ sở hỏa táng cho hay điện thoại của họ vẫn reng liên tục.
Nhà hỏa táng thuộc nghĩa trang Green-Wood ở Brooklyn cho biết họ xử lý 15-20 thi thể mỗi ngày từ khi tăng giờ làm việc, tăng gần gấp đôi so với con số bình thường.
Trong khi đó, Pháp ngày 3.4 chuyển một phần khu chợ bán sỉ lớn nhất thế giới thành nhà xác tạm khi số người tử vong vì Covid-19 tại đây tăng lên 5.398, theo tạp chí Newsweek dẫn thông báo từ Cảnh sát trưởng Didier Lallemen của Paris
Các hội trường của Chợ Rungis ở ngoại ô Paris sẽ được biến thành một nhà xác tạm thời để lưu trữ thi thể của những người tử vong vì Covid-19, vì các nhà xác trong thành phố hiện quá tải.

Chợ Rungis từng được chuyển thành nhà xác tạm vào năm 2003 khi hàng trăm người già tử vong vì nắng nóng và thi thể của họ được trữ trong các xe tải đông lạnh và những cửa hàng bảo quản rau củ tại đây.

[VIDEO] Pháp trở thành quốc gia thứ 4 có số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 3.000

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 3.4, Pháp ghi nhận tổng cộng 59.929 ca nhiễm Covid-19, với 5.398 ca tử vong và hơn 12.548 ca hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.