Đại hiệp Hồng Kông Châu Nhuận Phát: Một đoạn tình sử của Phát ca

29/05/2021 06:25 GMT+7

Là người hâm mộ Châu Nhuận Phát ắt hẳn ai cũng tò mò về tình sử của thần tượng. Có thể nói Châu Nhuận Phát có những khởi đầu không may mắn trong tình yêu trước khi “cập bến cuối” cùng Trần Hội Liên.

Năm 1976, Châu Nhuận Phát (21 tuổi) được đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình. Trong quá trình quay phim, ông đã gặp nữ diễn viên Dư An An (17 tuổi). Hai người kết hôn sau đó 7 năm, nhưng vào thời điểm đó không có tiếng sét ái tình nào xảy ra. Lúc đó, người yêu đầu đời của Châu Nhuận Phát là diễn viên Mâu Khiên Nhân - đóng cùng ông trong phim truyền hình Cuồng triều của TVB. Mâu Khiên Nhân xuất thân từ gia đình gia giáo, lại xinh đẹp, vừa du học Thụy Sĩ về, đoạt giải Hoa hậu ăn ảnh trong cuộc thi Miss Hồng Kông nên nhanh chóng được TVB đưa vào danh sách ưu tiên. Nhiều người đã dự đoán cặp đôi Châu Nhuận Phát - Mâu Khiên Nhân không có tương lai vì sự chênh lệch về trình độ học vấn cũng như gia thế. Năm 1977, một đại gia giàu có công khai đeo đuổi Mâu Khiên Nhân. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Châu Nhuận Phát và Mâu Khiên Nhân chia tay.
Năm 1978, trong lúc quay phim truyền hình Đại hanh, Châu Nhuận Phát gặp nữ diễn viên Trần Ngọc Liên. Hai người trở thành cặp đôi trong mơ của làng giải trí truyền hình thời bấy giờ. Cuộc tình của họ kéo dài hơn 4 năm cho đến khi mẹ của Châu Nhuận Phát có nhiều điểm không thuận ý với Trần Ngọc Liên. Mối quan hệ của cả hai đi đến bờ vực đổ vỡ. Điều này khiến Châu Nhuận Phát bị khủng hoảng và tuyệt vọng. Cuối năm 1982, Châu Nhuận Phát đã tự tử bằng cách uống chất độc tự chế. Ông được Trần Ngọc Liên phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện nên may mắn được cứu sống. Những tưởng cặp đôi sẽ quay lại với nhau nhưng sau khi Châu Nhuận Phát xuất viện, hai người chính thức chia tay vào đầu năm 1983.
Hơn một tháng sau, tin tức “Châu Nhuận Phát tự tử” vẫn chưa nguội bớt thì một tin tức khác về anh gây chấn động báo giới: “Châu Nhuận Phát kết hôn! Cô dâu là ai?”. Đó chính là diễn viên Dư An An, cô gái 17 tuổi mà Châu Nhuận Phát đã gặp năm nào. Dư An An vừa chia tay bạn trai nên cả hai tiến thẳng đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Tuy nhiên đầu năm 1984, Châu Nhuận Phát và Dư An An làm thủ tục ly hôn.
Sau hàng loạt biến cố xung quanh chuyện tình ái, Châu Nhuận Phát hoàn toàn không dám đọc báo, chỉ giam mình trong phòng. Đó là thời gian trước khi ông gặp người phụ nữ định mệnh của đời mình - Trần Hội Liên.

Người vợ gắn bó hơn 30 năm, đồng thuận hiến tặng tài sản

Trong giới nghệ sĩ Hồng Kông, cuộc hôn nhân của Châu Nhuận Phát với Trần Hội Liên được nhiều người ngưỡng mộ vì sự gắn bó bền vững hơn 30 năm. Từ khi cưới năm 1987 đến nay, dù trải qua không ít sóng gió nhưng cả hai vẫn vượt qua để đồng hành cùng nhau.
Nếu nhìn xuyên suốt mối quan hệ của hai người, bí quyết của Trần Hội Liên lại rất đơn giản: người bạn đời lý tưởng của ngôi sao phải biết yêu “phần lõi” của ngôi sao đó, phần không có ánh sáng, phần đầy rẫy thống khổ, sợ hãi và tổn thương của tâm hồn nghệ sĩ. Điều may mắn cho Trần Hội Liên là Châu Nhuận Phát đã chủ động loại bỏ những điều phù phiếm, hư vinh trong cuộc sống ngôi sao. Chính ông cũng tự thu nhỏ cuộc đời mình lại để yêu thương và bảo vệ gia đình. Họ thực sự sống và chia sẻ mọi tâm sự, khúc mắc với nhau giống như Châu Nhuận Phát từng chia sẻ, đó là “yêu con người thật của nhau”.
Câu chuyện tình có vẻ như trời định này diễn ra rất tình cờ vào mùa xuân năm 1984, khi Châu Nhuận Phát có chuyến bay sang Singapore để làm việc. Người bạn đi tiễn ông ở sân bay lúc quay về Hồng Kông chợt nói rằng có biết một cô gái Singapore có vẻ rất hợp với Châu Nhuận Phát. Trước sự nhiệt tình của bạn, diễn viên họ Châu đồng ý gặp cô gái họ Trần và cùng nhau ăn sáng ở sân bay. Khi đó, Trần Hội Liên (con gái doanh nhân Trần Đại Lâm) chỉ mặc quần short, áo thun, đi dép lê đến gặp ngôi sao đắt giá Hồng Kông lúc bấy giờ. Ngôi sao Bến Thượng Hải lập tức có cảm tình với phong cách mộc mạc, giản dị của Trần Hội Liên. Hai người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ và cảm thấy quý mến nhau.
Về tới Hồng Kông, Châu Nhuận Phát gọi điện ngay cho cô bạn mới quen và suốt 2 năm sau đó, mỗi ngày ông đều viết bưu thiếp gửi cho cô những quan tâm ấm áp. Hai người nhanh chóng hẹn hò với nhau. Châu Nhuận Phát cũng kể hết những mối quan hệ tình cảm đã xảy ra trước đó và nói thẳng với bạn gái mới rằng: “Em phải nhớ điều này, anh yêu em nhưng sẽ không bao giờ cưới em”. Đó là câu nói có thể dẫn đến một cuộc chia tay. Tuy nhiên, Trần Hội Liên lại đủ cứng cỏi và hiểu thấu “vấn đề” của bạn trai. Rất ít người để ý một chi tiết quan trọng tác động lớn đến tâm lý của Châu Nhuận Phát. Đó là ông sợ những cô gái mình yêu không vừa mắt mẹ - bà Trần Lệ Phương, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời ông. Song với lối sống giản dị, cách cư xử khéo léo, Trần Hội Liên cũng được lòng mẹ của Châu Nhuận Phát. Cặp đôi sau đó tổ chức lễ cưới vào tháng 6.1987 tại Singapore.
Có vẻ như sự nghiệp của Châu Nhuận Phát đã phất lên rạng rỡ từ khi kết hôn với Trần Hội Liên. Con đường nghệ thuật sau này của ông được sự trợ giúp rất nhiều của bà Trần, đặc biệt là hành trình phát triển sự nghiệp ở Hollywood và sau cùng là tâm nguyện hiến toàn bộ tài sản của ông đều có sự đồng thuận âm thầm của vợ (Châu Nhuận Phát từng tuyên bố trong buổi phỏng vấn của báo Jayne Star rằng quyết định hiến tặng toàn bộ tài sản ước tính 714 triệu USD cho các tổ chức từ thiện). Châu Nhuận Phát từng chia sẻ về vợ mình trong một bài phỏng vấn: “Vợ tôi như một tấm gương, nhìn vào cô ấy, tôi có thể thấy chính mình”.
Trích từ Đại hiệp Hồng Kông - Châu Nhuận Phát (tác giả: TS Lin Feng, NXB Tổng hợp TP.HCM và First News -Trí Việt ấn hành).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.