Đại học Mỹ trả 3.500 USD để bạn...mắc bệnh

10/06/2018 17:09 GMT+7

Muốn nghỉ xả hơi 10 ngày mà vẫn được trả công? Đại học St. Louis, bang Missouri, sẵn sàng trả cho bạn nhưng với điều kiện: bị truyền vi rút và phải bị cách ly tại “khách sạn cúm”.

Đài CBS News ngày 9.6 đưa tin đại học trên (viết tắt là SLU) đã chuyển một khách sạn 24 phòng thành trung tâm nghiên cứu và đang tìm kiếm các ứng viên tình nguyện nhiễm bệnh cúm vì mục đích khoa học.
Nhóm nghiên cứu SLU tiết lộ họ đang triển khai dự án thử nghiệm vắc xin cúm loại mới.
“Các cuộc nghiên cứu có sự tham gia của con người là phương pháp thu thập được thông tin nhanh chóng hơn, cần một nhóm nhỏ tình nguyện viên và chi phí thấp hơn so với cuộc nghiên cứu theo kiểu truyền thống”, trưởng nhóm, tiến sĩ Daniel Hoft tuyên bố.
Ông khẳng định đây là môi trường lý tưởng để thử nghiệm vắc xin chống mọi chủng cúm.
Để thu hút nhiều người tham gia cuộc nghiên cứu, SLU đề xuất số tiền 3.500 USD cho bất cứ ai đồng ý tham gia chương trình. Tổng cộng chỉ có 24 suất dành cho những người đến trước. Mỗi người sẽ được đội ngũ các y bác sĩ theo dõi 24/7.
Họ vẫn được xem ti vi trong phòng sinh hoạt chung, truy cập internet thoải mái và phòng tắm riêng.
Những người tình nguyện sẽ được tiêm vắc xin đang thử nghiệm hoặc giả dược trước khi bắt đầu chương trình. Đến khi nhận phòng, từng người bị truyền vi rút cúm thông qua đường xịt mũi. Họ sẽ bị cách ly khoảng 10 ngày trong khi nhóm chuyên gia nghiên cứu hiệu quả của vắc xin.
SLU hy vọng có thể bắt đầu chương trình thí điểm “khách sạn cúm” vào cuối năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.