Đại học Y Tokyo thừa nhận chỉnh sửa điểm đầu vào để hạn chế nữ sinh

08/08/2018 12:58 GMT+7

Ban quản lý Đại học Y Tokyo lên tiếng thừa nhận hạ điểm đầu vào của các nữ thí sinh và xin lỗi về hành vi phân biệt giới tính đã diễn ra nhiều năm qua, theo Reuters.

“Chúng tôi đã phản bội lòng tin của công chúng. Chúng tôi xin chân thành tạ lỗi về sai lầm này”, theo Reuter dẫn lời giám đốc điều hành nhà trường, ông Tetsuo Yukioka phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều 7.8.
Phó chủ tịch Đại học Y Tokyo Keisuke Miyazawa cam đoan sẽ không để những tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai, và trường sẽ tổ chức thi cử công bằng cho mọi đối tượng.

Cuộc họp báo đã được tổ chức sau khi giới truyền thông Nhật Bản hồi tuần trước đưa tin trường này đã có hành vi chỉnh thấp điểm thi đối với nữ sinh từ năm 2006.
Tờ Yomiuri dẫn một số nguồn tin không nêu tên cho hay trường đại học này đã bắt đầu giảm điểm số đầu vào của các nữ sinh từ năm 2011, sau khi kết quả vào năm 2010 cho thấy nhiều nữ sinh đoạt được nhiều suất nhập học, chiếm đến 40% trong tổng số tân sinh viên năm đó.
Trước tình trạng bùng nổ số sinh viên là nữ giới, đại học này tìm cách khống chế tỷ lệ phái yếu ở mức khoảng 30% vào thời điểm nhập học mỗi năm.
Tuy nhiên, hãng Kyodo News phát hiện tình trạng sửa điểm thi đã xuất hiện từ năm 2006.
Một nguồn tin cho hay sở dĩ Đại học Y Tokyo muốn loại bớt nữ sinh là vì phụ nữ có khuynh hướng bỏ việc sau khi trở thành bác sĩ, cụ thể là lúc họ lập gia đình và có con cái. Các bác sĩ nam được cho là bám nghề, chịu đựng được áp lực thời gian và cường độ làm việc cao hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.