Đại hội có 195 đại biểu là thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 43,3%

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/09/2022 09:50 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ban tổ chức cho biết có 27 đại biểu là tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 6% và 195 đại biểu là thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 43,3%.

Sáng 28.9, tại Hà Nội đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô.

Các đại biểu tham dự đại hội

ngọc thắng

Trong đó, có 273 đại biểu nam, chiếm tỷ lệ 60,7%; 77 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 39,3% và 306 đại biểu đảng viên, chiếm tỷ lệ 68%.

Về trình độ chuyên môn: có 27 đại biểu là tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 6%; 195 đại biểu là thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 43,3%; 161 đại biểu trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 35,8%; 5 đại biểu trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ 1,1%; 2 đại biểu trình độ trung cấp, chiếm tỷ lệ 0,4%. Tuổi bình quân của đại biểu dự đại hội là 29,7 tuổi.

Đại hội có chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng thủ đô văn minh - văn hiến - hiện đại”.

43,3% đại biểu tham dự đại hội là thạc sĩ

ngọc thắng

Theo Thành đoàn Hà Nội, trước khi diễn ra đại hội, Thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, để lại dấu ấn cho cộng đồng như: Festival thanh niên Đông Nam Á; cuộc thi Sáng tác bài hát chủ đề và thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI; cuộc thi Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thủ đô năm 2022; cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và thiết kế biểu trưng tuyên truyền đại hội.

Trước thềm đại hội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức 4 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: Vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và khu chung cư; Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công tác cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư TP.Hà Nội, thực trạng và giải pháp.

Diễn đàn được tổ chức trước đại hội để đoàn viên hiến kế cho công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới

nhật nam

Các diễn đàn đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành, chuyên gia, học giả, đại biểu chính thức tham dự đại hội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế trong các lĩnh vực, vấn đề trọng tâm được tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 27.9, đại biểu chính thức của Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Diễn ra trong 2 ngày 28 - 29.9, đại hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tuổi trẻ thủ đô.

Ngày thứ nhất của đại hội diễn ra các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVI.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

ngọc thắng

Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV; dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XVI; thảo luận tại các tổ về ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội khóa XVI.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành và tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để bầu bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới.

Ngày thứ 2, đại hội tiếp tục diễn ra phiên trọng thể với việc khai mạc không gian sáng tạo Hanoi Future Capital “Tiếp lửa truyền thống - bước tới tương lai”; nghe báo cáo chính trị và phát biểu chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, T.Ư Đoàn; bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; ra mắt Ban Chấp hành Thành đoàn khóa mới.

Bí thư và các phó bí thư Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

ngọc thắng

Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại đại hội dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”; cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.