Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23 diễn ra từ ngày 25.8

Kim Lan
Kim Lan
24/08/2020 19:44 GMT+7

Trong 2 ngày 25 và 26.8, Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được long trọng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có gần 170 đại biểu là đảng viên tiêu biểu đại diện cho 938 đảng viên/3.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang sinh hoạt tại 9 đảng bộ, 28 chi bộ trực thuộc.
Theo lịch làm việc, trong sáng 25.8, Đại hội diễn ra phiên làm việc thứ nhất; tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương...
Phiên làm việc thứ 2 trong chiều 25.8 sẽ gồm các nội dung: Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa 22 trình Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23; trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trình bày tóm tắt Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ 23; phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Cũng tại phiên làm việc thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành; giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025…
Trong sáng 26.8, phiên làm việc thứ 3, Đại hội sẽ báo cáo kết quả làm việc chiều ngày 25.8 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa 23; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội và bế mạc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.