Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX: Hãy tin tưởng thanh niên

19/12/2007 01:13 GMT+7

Hôm qua 18.12, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhiều bộ, ngành của T.Ư và địa phương cùng 1.034 đại biểu thanh niên... đã tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. * Tổng bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội

Đoàn phải đi đầu

"Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất", Tổng bí thư Nông Đức Mạnh mở đầu bài phát biểu đầy nồng nhiệt. Sau khi nhắc lại truyền thống hào hùng cũng như những phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam, Tổng bí thư khẳng định: "Các hoạt động của tuổi trẻ trong những năm gần đây tiếp tục phát triển. Các phong trào Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ giữ nước... đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội". Tuy nhiên, ông cũng nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong thanh niên và hoạt động Đoàn  hiện nay. "Việc giáo dục lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên chưa sâu sắc. Tổ chức Đoàn  chưa có nhiều biện pháp và hình thức phong phú, linh hoạt để hướng mọi hoạt động của thanh niên phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng, đổi mới hoạt động của Đoàn", Tổng bí thư nói. Theo ông, hiện nay có một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm vào việc học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, đua đòi, xa rời bản sắc dân tộc, sa vào tệ nạn xã hội, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình.

"Đoàn  phải đi đầu trong xây dựng lối sống mới có kỷ cương, có văn hóa trong thanh niên và trong toàn xã hội", Tổng bí thư yêu cầu. Trong đó ông nhấn mạnh việc phải thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  "Đoàn  thanh niên phải có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, các địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn", là nhiệm vụ quan trọng mà Tổng bí thư nhắc đến. Tổng bí thư yêu cầu Đoàn  cần ý thức sâu sắc về việc phải xây dựng một xã hội học tập, tiến công vào khoa học - công nghệ. Và ông kết thúc bài phát biểu bằng một lời đề nghị: "Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng và cấp chính quyền tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên, thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho thanh niên hăng hái và tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của cả nước, của các địa phương và đơn vị".

Cán bộ Đoàn "nói đi đôi với làm"

Đây là một trong những mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ IX mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trình bày tại đại hội. Theo anh Thưởng: "Nhiệm vụ quan trọng của Đoàn trong giai đoạn mới là xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng và đất nước; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện". Để làm được điều đó, anh Thưởng cho rằng, Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", thiết thực hưởng ứng cuộc vận động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng gần gũi, thiết thực, coi trọng giáo dục thông qua tổ chức để cho thanh niên được đắm mình trong thực tiễn sinh động của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Nhiệm vụ Đoàn sẽ tiếp tục phải làm đó là nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở bằng cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh". Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, anh Thưởng nhấn mạnh các tiêu chí: "Tôn trọng, gần gũi và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, "nói đi đôi với làm". Bên cạnh đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế...

Bên lề:

* Ý tưởng của người khuyết tật: Chàng trai khuyết tật người Khmer có tên là Danh Sếch. Năm nay đã 26 nhưng cậu cao chưa tới... 1 mét, với chiếc lưng gù gần sát mặt đất. Điều đặc biệt ở người thanh niên này không phải là hình dáng dị dạng mà chính là những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo, có thể kiếm ra tiền. Tại triển lãm nằm trong khuôn khổ ĐH IX, Danh Sếch đã cùng với các bạn của mình cho trưng bày một gian hàng với các sản phẩm xuất phát từ ý tưởng của những thanh niên khuyết tật (Trung tâm Bảo trợ người tàn tật, Q.10, TP. HCM) như: mèo điện tử đuổi chuột, đèn soi tiền giả, tẩu tiết kiệm xăng, tụ tiết kiệm điện... (M.D - H.M)

* Mệt nhưng vui! Thảo Vân, cô sinh viên năm cuối Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã nói với phóng viên Thanh Niên như vậy. Trong nhiều ngày Thảo Vân liên tục phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kịp chương trình, cô là tình nguyện viên tại ĐH. Thức sớm, "chạy" phục vụ đại biểu có khi... quên cả ăn sáng. Rất mệt nhưng Thảo Vân luôn cười tươi! Cô bảo "Mệt nhưng vui lắm anh ạ!". (M.D)

Nhóm PV Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.