Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2.2021

Lê Hiệp
Lê Hiệp
24/12/2020 08:41 GMT+7

Ban chấp hành T.Ư Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 - 2.2.2021 tại Hà Nội.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo T.Ư cho hay tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XII từ ngày 14 - 18.12, BCH T.Ư Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25.1.2021 - 2.2.2021 tại Hà Nội.
Theo thông lệ, chương trình Đại hội XIII của Đảng sẽ dành ngày đầu tiên để họp phiên trù bị và chính thức khai mạc vào ngày tiếp theo, tức ngày 26.1.2021. Theo thời gian triệu tập, Đại hội XIII diễn ra trong 9 ngày, bế mạc vào ngày 2.2.2021.
Trước đó, phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 14, ngày 18.12 vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo, và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. T.Ư thống nhất cao cho rằng, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
Liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết T.Ư Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia. BCH T.Ư giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo BCH T.Ư xem xét, quyết định tại Hội nghị T.Ư 15 sắp tới.
Như vậy, Hội nghị T.Ư 15 sẽ diễn ra trong tháng 1.2021, trước khi khai mạc Đại hội XIII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.