Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch tại Huế ở tuổi 97

Đình Toàn
Đình Toàn
10/11/2019 06:44 GMT+7

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch vào lúc 21 giờ 45 ngày 8.11 (nhằm ngày 12.10 năm Kỷ Hợi) tại phương trượng chùa Từ Đàm, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp (tuổi công đức tu hành).

Ngày 9.11, đông đảo chư tôn đức, các bậc hòa thượng, trưởng lão; tăng ni phật tử và người dân đã đến văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế để hành lễ, tiễn biệt Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang.

Lễ tang “không phúng điếu, không bàn thờ” của hòa thượng Thích Trí Quang

Theo thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã viên tịch vào lúc 21 giờ 45 ngày 8.11 (nhằm ngày 12.10 năm Kỷ Hợi) tại phương trượng chùa Từ Đàm, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp (tuổi công đức tu hành).
Từ di huấn của ông, môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ tang rất giản đơn, “không lập bàn thờ, bát nhang, báo tang, thành phục, đưa đám, phúng điếu”, không nhận phúng điếu, kể cả vòng hoa.
Xuất gia khi 13 tuổi, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang có nhiều cống hiến cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam. Tên tuổi của ông cũng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử Phật giáo VN cận đại, cũng như lịch sử đấu tranh, thống nhất đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.