Đại lễ cầu an và công nhận Hội Phật tử cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

12/03/2018 09:10 GMT+7

Ngày 11.3, tại Chùa Phụng Ân ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đông đảo Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã tham gia Đại lễ cầu an cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền của Tổ quốc và Lễ công nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đến tham dự buổi đại lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng “Vừ A Dính”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; các chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Chánh Văn phòng Ban Phật giáo Trung ương; nhiều chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hàn Quốc; đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn và đông đảo bà con kiều bào hiện đang làm việc, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.
Nhiều kiều bào tham dự Đại lễ cầu an cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền của Tổ quốc và Lễ công nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong bài phát biểu khai mạc, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh nêu rõ buổi lễ này là để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu an lành, may mắn, đoàn kết, hạnh phúc đến cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình lâu dài trên vùng biển đảo của Tổ quốc.
Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhớ tới công ơn của tổ tiên, tưởng nhớ những người đã khuất và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sư cô nhấn mạnh biển đảo Việt Nam luôn gắn với những giá trị tâm linh và lịch sử thiêng liêng. Do vậy bảo vệ chủ quyền là mệnh lệnh của Tổ quốc đối với người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài, và đây cũng là quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam.

Đại diện TƯ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam trao Quyết định chuẩn y cho đại diện Hội phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc


Cũng tại buổi lễ này, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương đã tuyên đọc và trao quyết định công nhận Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chuẩn y thành phần nhân sự Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhiềm kỳ 1 (2017 - 2022) gồm có: 2 vị chứng minh, 2 cố vấn và 265 ủy viên, trong đó Ban thường trực Hội phật tử gồm 9 người do Sư cô Thích Nữ Giới Tánh là Chủ tịch Hội; bà Võ Ngọc Tuyết là Phó Chủ tịch, ông Trần Hải Linh là Tổng thư ký của Hội.
Thay mặt Ban thường trực Hội, Chủ tịch Hội - Sư cô Thích Nữ Giới Tánh đã cảm ơn sự ghi nhận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật tử ở xa Tổ quốc, sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc để hội có thể thực hiện các hoạt động có ý nghĩa trong thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ cùng với các tổ chức hội đoàn khác ở Hàn Quốc xây dựng một cộng đồng người Việt Nam găn bó và đoàn kết, góp phần làm cầu nối và đóng góp cho sự phát triển ngày càng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.