Đài Loan bắt 5 người tung tin thất thiệt trên mạng về động đất

12/02/2017 21:31 GMT+7

Nghi phạm chính đã lấy bức ảnh tòa nhà sập trong trận động đất năm 2016 rồi chỉnh sửa và chú thích thành trận động đất hôm 11.2 trước khi chia sẻ cho bạn bè.

Cảnh sát Đài Loan đã bắt 5 người bị cáo buộc tung tin giả lên mạng xã hội về trận động đất 5,6 độ Richter hôm 11.2, với bức ảnh giả và dòng chú thích “một tòa nhà trên đường Jinhua bị sập”.
Trang CNA (Đài Loan) dẫn lời cảnh sát thành phố Đài Nam cho biết họ đã bắt một thanh niên 19 tuổi họ Tạ (không nêu tên), công nhân chế tạo máy công cụ tại quận Diêm Thủy vào sáng 12.2.
Tạ khai nhận đã tìm trên mạng bức ảnh chụp một tòa nhà tại Đài Nam bị sập trong trận động đất ngày 6.2.2016, trước khi chỉnh sửa và gửi tới những người bạn của mình “cho vui”.
Trong số 7 người bạn trên, có một nam thanh niên 20 tuổi họ Dương và một cô gái họ Lâm đã chia sẻ bức ảnh trên mạng với bạn bè mình.
Sau đó, một cô gái 17 tuổi họ Trình lại chia sẻ bức ảnh đến 8 nhóm bạn gồm tổng cộng 352 người trên mạng. Trong số 352 người này, một người bán cá 29 tuổi họ Diệp tiếp tục chia sẻ bức ảnh trên Facebook dù người này biết rằng đó là bức ảnh cũ.
Cảnh sát chỉ tiết lộ họ của 5 nghi phạm bị tạm giữ trên, dù sau khi ông Diệp chia sẻ trên Facebook thì nó đã lan rộng khắp Đài Loan. Cả 5 nghi phạm sẽ bị văn phòng công tố quận xử lý, trong đó trường hợp cô Trình sẽ được tòa thiếu niên xem xét do chưa đủ 18 tuổi.
Trước đó ngày 11.2, miền nam Đài Loan hứng trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khiến 4 người bị thương. Theo CNA, tâm chấn cách thành phố Đài Nam khoảng 19 km, ở độ sâu 18,4 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.